Thổ Nhĩ Kỳ công bố chiến đấu cơ tự sản xuất để thay thế F-35 Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 do quốc gia này sản xuất tại Triển lãm Hàng không Paris (từ 17-23/6) mang tên TF-X, được cho sẽ đóng vai trò thay thế cho tiêm kích F-35 của Mỹ.
Chú thích ảnh
Mô hình TF-X do Thổ Nhĩ Kỳ công bố. Ảnh: Sputnik

Thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400 của Nga đã khiến Mỹ “nóng mắt”. Mỹ đe dọa ngừng chuyển giao 100 chiếc tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và ngưng hợp tác với Ankara phát triển chiến đấu cơ này. Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã đầu tư 1,25 tỷ USD vào chương trình phát triển và mua sắm máy bay F-35.

Đến ngày 17/6, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Paris, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu với thế giới về TF-X động cơ đôi có vẻ ngoài hao hao F-35 nhưng có sải cánh rộng hơn và thân hẹp.

Ông Temel Kotil là Chủ tịch của TAI – công ty Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Northrop Grumman trong sản xuất F-35 cho biết: “Chúng tôi đã sản xuất thân của F-35. Vậy nên nếu xét về khả năng sản xuất thì hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ có đủ năng lực để tạo ra chiến đấu cơ này. Đây mới chỉ mô hình nhưng đến năm 2023 sẽ có một chiến đấu cơ thực sự và dự kiến đến 2025 máy bay quân sự này sẽ cất cánh lần đầu tiên. Năm 2028, TF-X sẽ được phiên chế vào quân đội”.

Dưới đây là video Thổ Nhĩ Kỳ công bố về mô hình TF-X (nguồn: Sputnik):

Theo Defense News (Mỹ), TF-X có thể đạt tốc độ tối đa là Mach 2. TF-X mang khả năng vận chuyển được tên lửa tầm xa và tên lửa không đối không. Công ty quốc phòng Anh là BAE Systems ca ngợi TF-X sẽ là “chiến đấu cơ hàng đầu ở châu Âu”.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết một quan chức Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về câu hỏi của truyền thông rằng liệu TF-X có phải là lựa chọn của Thổ Nhĩ Kỳ để không phải phụ thuộc vào việc mua F-35.

Cũng theo Sputnik, Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra quan tâm tới các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 khác, bao gồm Su-57 của Nga và FC-31 của Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).