Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ mua F-16 của Mỹ vì giá đắt và có nhiều lựa chọn hơn

Ông Cagri Erhan, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại và An ninh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Ankara có thể đảo ngược quyết định mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, do giá cả cũng như các tùy chọn hiện đại hơn.
Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ F-16 bay thử nghiệm tại căn cứ không quân Eglin ở Florida. Ảnh: Sputnik

“Tôi tin rằng sau thảm họa động đất, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ yêu cầu mua F-16 vì dự án này tốn tới 20 tỷ USD”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Erhan nói.

Ông Erhan cho rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phạm sai lầm khi đề nghị mua những chiếc F-16 mà Quốc hội Mỹ vẫn từ chối cung cấp, với “một số lý do” và do chiến đấu cơ này đã lỗi thời, không thể cạnh tranh với các loại máy bay phản lực khác.

Vào cuối tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không thể bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ khi chưa nhận được sự chấp thuận của Quốc hội. Điều đó có nghĩa là để mua F-16, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải giải quyết những lo ngại của Mỹ về lập trường của Hy Lạp, cùng với việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

“Thổ Nhĩ Kỳ nên ngay lập tức thay đổi quyết định mua F-16 sang một số chiến đấu cơ khác. Chẳng hạn, chúng ta sẽ thảo luận về chương trình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ đã mong đợi chương trình này để sở hữu F-35. Giờ đây, chúng ta còn có các lựa chọn khác, như chiến đấu cơ mà Trung Quốc đã bán cho Pakistan, máy bay phản lực của Nga và cả máy bay Eurofighter”, ông Erhan nói.

Trước đó, hôm 18/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara hy vọng sẽ cùng Washington vượt qua những khó khăn về F-16. Đồng thời, ông lưu ý rằng thương vụ mua bán này phù hợp với lợi ích chiến lược chung của cả hai quốc gia.

Hồi tháng 4/2021, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Cuối năm đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được đề nghị của Mỹ về việc mua máy bay phản lực F-16, thế hệ cũ hơn so với F-35.

Quốc hội Mỹ đang tranh luận về việc có nên áp đặt hạn chế đối với việc bán máy bay chiến đấu này vào dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm cho năm tài khóa 2023 hay không. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nhà lập pháp rằng thỏa thuận này phù hợp với lợi ích của Washington.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.