Thổ Nhĩ Kỳ chưa quyết định về đề nghị hỗ trợ vận hành sân bay Kabul của Taliban

Ngày 27/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Tayyip Erdogan cho biết nước này chưa ra quyết định cuối cùng về đề nghị của Taliban yêu cầu Ankara hỗ trợ lực lượng này vận hành sân bay Kabul do lo ngại về an ninh và bất ổn tại Afghanistan sau khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bài phát biểu tại Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Istanbul trước khi rời Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyến thăm tới Bosnia, Tổng thống Erdogan nêu rõ Taliban đã đưa ra đề nghị liên quan tới vận hành sân bay Kabul và Thổ Nhĩ Kỳ chưa quyết định về đề nghị này. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, sự yên bình ở Kabul cần phải được khôi phục trước khi Ankara đưa ra quyết định. 

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này cho biết Taliban đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ về mặt kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul, song yêu cầu rằng các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút khỏi Kabul trước hạn chót 31/8. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các hoạt đông sơ tán vào ngày 25/8. Một ngày sau đó, các vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul đã làm 85 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.

Là một nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng trăm binh sĩ tới Afghanistan trong khuôn khổ sứ mệnh của NATO và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul trong 6 năm qua. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán ít nhất 350 binh sĩ và hơn 1.400 người khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 15/8 vừa qua.

Tổng thống Erdogan cũng nhắc lại rằng Ankara sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán với Taliban và sẽ đánh giá mối quan hệ với lực lượng này sau khi chính phủ mới được thành lập tại Afghanistan. 

* Cùng ngày, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cho biết nước này đang duy trì liên lạc hằng ngày với Taliban ở nước láng giềng Afghanistan nhằm yêu cầu đảm bảo an ninh cho Uzbekistan. 

Hãng thông tấn UzA của Uzbekistan dẫn lời Tổng thống Mirziyoyev nêu rõ: “Chúng tôi liên lạc hằng ngày với Taliban. Tôi sẵn sàng tiến hành bất kỳ đối thoại nào (với Taliban) nhằm đảm bảo không có một viên đạn nào bắn về hướng Uzbekistan”.

Nhà lãnh đạo Uzbekistan đưa ra tuyên bố trên sau các vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul của Afghanistan. Ông cho biết Chính phủ Uzbekistan đã bắt đầu đàm phán với Taliban từ hai năm trước sau khi phân tích về tình hình chiến sự tại Afghanistan.

Hàng trăm binh sĩ chính quyền cũ của Afghanistan đã chạy sang Uzbekistan bằng cả đường bộ và đường hàng không khi Taliban giành quyền kiểm soát nhiều địa phương ở Afghanistan. Phía Uzbekistan cho biết những người này đều bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

LHQ: Tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

LHQ: Tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

Ngày 6/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo, tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục nghiêm trọng, trong bối cảnh hoạt động phá dỡ nhà cửa tại Đông Jerusalem và Bờ Tây diễn ra cùng những hạn chế đối với việc cung cấp vật tư thiết yếu cho Dải Gaza.

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Tình trạng tội phạm mạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng tần suất và quy mô tấn công vào các doanh nghiệp, tổ chức tại Nhật Bản đang diễn biến hết sức phức tạp. Làn sóng tấn công công nghệ cao này không chỉ làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng mà còn gây ra nhiều vụ "thiệt hại thứ cấp" như chiếm đoạt và quy đổi trái phép điểm thưởng hội viên.