Thổ Nhĩ Kỳ cho tàu chiến Mỹ 'mượn đường' tới Biển Đen

Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép một tàu chiến Mỹ được đi qua eo biển Bosphorus trong 2 ngày tới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Phương Tây gia tăng liên quan tới tình hình Ukraine

Ngày 5/3, nhật báo địa phương "Daily News" đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép một tàu chiến Mỹ được đi qua eo biển Bosphorus trong 2 ngày tới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Phương Tây gia tăng liên quan tới tình hình tại khu vực Crưm (Crimea) của Ukraine.

Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng tàu chiến Mỹ đã được phép đi qua eo biển trên, song đó không phải là một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân như một số phương tiện truyền thông đưa tin. Nguồn tin cho hay, tàu chiến này của Nỹ đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc biệt của Công ước Montreux liên quan tới trọng tải. Theo công ước, tổng trọng tải các tàu quân sự của các quốc gia không có đường biển khi đi qua eo Bosphorus không được vượt quá 45.000 tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ cho tàu chiến Mỹ 'mượn đường' tới Biển Đen ảnh 1

Ngày 4/3, tàu khu trục (ảnh) của Ukraine cũng đã đi qua eo biển Bosphorus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ để trở về vùng hải phận Ukraine trên Biển Đen. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, có các thông tin rằng tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush sẽ đi qua eo biển Bosphorus để tới Biển Đen. Hôm 4/3, hai tàu chiến Nga đã đi qua eo biển này để hướng tới Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng các hình ảnh phát đi từ Crưm về các xe quân sự với biển số Nga và đoạn video về một người đàn ông vũ trang tuyên bố là người Nga là "hành động khiêu khích" và "vô lý".

Trả lời các câu hỏi liên quan tới những bức hình cho thấy dường như có các xe quân sự Nga với các biển số Nga trên các con đường ở Crưm, ông Shoigu khẳng định: "Tất nhiên đây là một hành động khiêu khích". Liên quan tới đoạn video quay cảnh một nhóm vũ trang tuần tra một căn cứ quân sự của Ukraine gần biên giới Nga, Bộ trưởng Shoigu nói rõ: "Họ không phải công dân Nga".

Cùng ngày, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson kêu gọi đối thoại và giảm leo thang trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời hối thúc các bên liên quan ngừng những phản ứng kiểu Chiến tranh Lạnh.

T.N

(Theo AFP, THX)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.