Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Đức thăm lãnh sự nhà báo Deniz Yucel

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Đức cho phép đại diện Đại sứ quán Đức tại Ankara thăm lãnh sự nhà báo Deniz Yucel - người bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc dính líu tới khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Đức thăm lãnh sự nhà báo Deniz Yucel ảnh 1

Nhà báo Deniz Yucel - người bị bắt giữ với cáo buộc dính líu tới khủng bố.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/4, việc thăm nhà báo Yücel sẽ được tiến hành vào ngày 4/4.

Nhà báo Yücel, 43 tuổi, mang hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ này, đang làm việc cho tờ Die Welt (Thế giới) của Đức. Ông bị Tòa án Istanbul ra lệnh bắt giam từ ngày 14/2 với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù.

Vụ bắt giữ nhà báo này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Đức - Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Đức phản đối mạnh mẽ hành động bắt giữ, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Trong khi đó, đích thân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại cáo buộc nhà báo Yücel "hoạt động gián điệp", đồng thời là "thành viên của đảng Công nhân người Kurd" (PKK). Đức đã cấm hàng loạt cuộc tuần hành của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức với sự tham gia của các Bộ trưởng trong chính quyền hiện tại của Ankara nhằm vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 1,5 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đang sống tại Đức có quyền bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Việc bỏ phiếu được tiến hành từ 27/3 đến 9/4 tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin và 8 Tổng lãnh sự quán ở Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln/Hürth, Düsseldorf, Münster, Karlsruhe và Mainz, cùng bốn điểm bỏ phiếu khác. Các hòm phiếu sau đó được chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 16/4 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.