Thổ Nhĩ Kỳ chính thức chấp thuận Phần Lan gia nhập NATO

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/4 đưa tin Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã xác nhận quyết định của quốc hội nước này phê chuẩn Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
Chú thích ảnh
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã xác nhận quyết định của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO. Ảnh: Anadolu Agency

Công báo Resmi Gazete đã đăng quyết định cuối cùng của Tổng thống Erdogan về việc này. Theo đó, sắc lệnh của Tổng thống nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định phê chuẩn nghị định thư ngày 5/7/2022 về việc Phần Lan gia nhập NATO. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 đã ủng hộ Phần Lan gia nhập liên minh. Xác nhận của Tổng thống Erdogan là bước cuối cùng trong quá trình Ankara phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO.

Như vậy, tất cả các nước thành viên NATO đã hoàn tất phê chuẩn Phần Lan gia nhập khối này. Ngày 27/3, Quốc hội Hungary đã phê chuẩn việc này sau nhiều tháng trì hoãn.

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ nhóm họp tại trụ sở ở Brussels (Bỉ) vào tuần tới để hoàn tất tiến trình kết nạp Phần Lan.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa có kế hoạch phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển - được đề nghị cùng lúc với Phần Lan vào tháng 5/2022. Quyết định về việc này sẽ không được đưa ra trước cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5 năm nay. 

Phần Lan và Thuỵ Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO năm ngoái. Đơn xin gia nhập của 2 quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6/2022. Để chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập phải được toàn bộ 30 nước thành viên liên minh phê chuẩn. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.