Thổ Nhĩ Kỳ chi 4 tỷ USD mua tên lửa tầm xa

Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch chi 4 tỷ USD để mua hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa mới nhằm ứng phó với những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Nhật báo "Zaman" thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/6 đưa tin nước này đang có kế hoạch chi 4 tỷ USD để mua hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa mới nhằm ứng phó với những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ chi 4 tỷ USD mua tên lửa tầm xa ảnh 1

Tên lửa Patriot PAC-3. Ảnh Internet

Theo thông tin trên, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc bốn hệ thống gồm tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ, S-400 của Nga, FD-2000 của Trung Quốc và tên lửa SAMP-T do liên doanh Erosam của Pháp-Italia sản xuất.

Việc chọn mua hệ thống tên lửa nào sẽ được quyết định tại một cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng do Thủ tướng Tayyip Erdogan chủ trì vào ngày 4/7 tới. Quyết định mua hệ thống tên lửa tầm xa của Ancara được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực tăng cường triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa tương tự.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố ngừng mọi quan hệ công nghiệp quốc phòng với Ixraen, sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị hạ cấp.

Quyết định trên được xem như một phần trong một loạt biện pháp trừng phạt chống Ixraen do Ten Avíp từ chối xin lỗi về việc giết hại 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong một vụ tấn công đội tàu viện trợ đang trên đường tới Dải Gada hồi năm 2010.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.