Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo mở chiến dịch quân sự tại miền Đông Syria

Ngày 22/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo Ankara sẽ tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực phía Đông sông Euphrates nếu vùng an toàn không được thiết lập theo đúng kế hoạch và nếu các mối đe dọa tiếp tục nhằm vào nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại khu vực Hatay gần biên giới với Syria ngày 12/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Cavusoglu đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về thỏa thuận thiết lập vùng an toàn tại Đông Bắc Syria, dọc khu vực biên với với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TGRT Haber, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận khi diễn ra cuộc đàm phán vào ngày 22/7 giữa đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và đặc phái Mỹ phụ trách vấn đề Syria James Jeffrey, hiện ở thăm quốc gia Tây Á này.

Ngoại trưởng Cavusoglu một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trước việc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), vốn bị Ankara coi là tổ chức khủng bố vẫn chưa rút khỏi Manbij theo thỏa thuận đã đạt được với Mỹ hơn 1 năm trước. Ông cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có đơn phương hành động nếu các cuộc thương lượng về thiết lập vùng an toàn đổ vỡ.

YPG là lực lượng chính nhóm vũ trang Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - lực lượng do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn tại Syria. Tháng 6 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đưa ra một lộ trình, trong đó kêu gọi YPG rút quân khỏi Manbij và trao quyền kiểm soát thành phố này cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đạt được thỏa thuận nói trên có ý nghĩa quan trọng đối với SDF, bởi SDF lo ngại bị Mỹ bỏ rơi sau khi tiến hành rút quân khỏi chiến trường Syria.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).