Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria

Tờ Al-Watan dẫn nguồn tin riêng cho biết sau cuộc đàm phán giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva, Ankara đã đồng ý rút quân khỏi miền Bắc Syria.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ gác trên tuyến đường cao tốc M4, nối tỉnh Aleppo với Latakia của Syria ngày 10/6/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, kết quả các cuộc đàm phán là "Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rút lực lượng khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở phía Bắc Syria". Ankara cũng nhắc lại cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết các quan chức tham gia cuộc họp đã nhất trí rằng các lực lượng người Kurd có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là "mối đe dọa lớn nhất đối với Syria và Thổ Nhĩ Kỳ". Các bên cũng thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận khơi thông tuyến đường cao tốc chiến lược M4, nối các khu vực phía Tây và phía Đông của Syria.

Ngày 28/12 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Moskva để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề người tị nạn và những nỗ lực chung đối phó với các nhóm cực đoan ở Syria. Sau cuộc hội đàm, các bên ghi nhận tính chất xây dựng và nhất trí rằng cuộc đối thoại này nên được tiếp tục vì sự ổn định hơn nữa tình hình ở Syria và toàn khu vực. Bộ Quốc phòng Syria đánh giá cuộc họp là tích cực.

Từ năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 chiến dịch quân sự ở Syria và đã thiết lập một vùng đệm an ninh giữa các thành phố Azaz và Jerablus ở phía Bắc Aleppo, kiểm soát thành phố Afrin và khu vực biên giới phía Đông sông Euphrates. Hôm 3/6 năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ tiến hành một chiến dịch xuyên biên giới khác ở miền Bắc Syria, tại các vùng lãnh thổ ở bờ Tây và Đông sông Euphrates, hiện do người Kurd kiểm soát.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.