Thổ Nhĩ Kỳ: Các nước cần duy trì đối thoại với Nga

Ngày 27/3, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho rằng Ankara và các quốc gia khác vẫn cần duy trì đối thoại với Nga để giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Kiev cần thêm sự hỗ trợ để tự vệ.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin phát biểu trong một cuộc họp báo ở Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar, ông Kalin nêu rõ nếu cộng đồng quốc tế "đốt những cây cầu nối với Nga" thì sẽ không thể đối thoại với Moskva để chấm dứt tình thế khủng hoảng hiện nay. Ông nhấn mạnh: "Người Ukraine cần được hỗ trợ bằng mọi phương thức có thể để có thể tự vệ ... nhưng (ý kiến của) người Nga cũng cần được lắng nghe bằng cách này hay cách khác."  Quan chức Ankara cho biết thêm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong những ngày tới để thảo luận vấn đề Ukraine.

Trước đó một ngày, cũng phát biểu tại diễn đàn đàn trên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này hoan nghênh các nhà tài phiệt Nga, song lưu ý họ cần tuân thủ luật pháp quốc tế để có thể tiếp tục kinh doanh tại quốc gia này. 

Là nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ có biên giới trên biển với cả Ukraine và Nga tại Biển Đen, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị với cả hai nước láng giềng. Ankara đã đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải và có nhiều động thái ngoại giao nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Mặc dù phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và không tham gia các hành động này. Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng, hợp tác thương mại và du lịch với Nga.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.