Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 28 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Nga

Ngày 23/11, một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 28 nghi can, trong đó có giáo sĩ đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người mà Ankara lâu nay vẫn cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016, về vụ sát hại Đại sứ Nga ngay chính trong năm đó.
Chú thích ảnh
Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen tại Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ ngày 29/7/2016. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, 28 nghi can bị buộc tội "vi phạm quy định Hiến pháp", "là thành viên của một tổ chức khủng bố", "cố ý mưu sát với động cơ khủng bố" và "tìm cách khủng bố hoặc gây hoang mang dư luận".

Công tố viên đang xem xét đề xuất các mức án phạt đối với nhóm nghi can trên, trong đó có mức án tù chung thân.

Theo phía công tố, phong trào của giáo sĩ Gullen chính là "một tổ chức tình báo và do thám muốn dùng vụ sát hại này gây chia rẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga".

Tháng 12/2016, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov đã bị một cảnh sát của nước này bắn chết khi ông đang phát biểu tại một triển lãm ảnh ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng cảnh sát trên sau đó đã bị tiêu diệt.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cáo buộc ông Gulen và phong trào của ông đã thực hiện vụ mưu sát này.

Hồi tháng 4/2018, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt 8 người, bao gồm cả ông Gulen để điều tra vụ án. Ankara cũng khẳng định ông Gullen chính là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, bất chấp việc ông này liên tục phủ nhận. 

Mặc dù, chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan nhiều lần yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gullen về nước xét xử, song chưa được đáp ứng. Đây cũng là chính một trong những nguyên nhấn khiến quan hệ giữa hai nước là đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) căng thẳng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.