Thổ Nhĩ Kỳ bay giám sát trên lãnh thổ Nga

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga Sergei Ryzhkov cho biết "Việc bay giám sát sẽ được tiến hành vào khoảng thời gian từ ngày 3-7/10 trên một máy bay CN-235 của Thổ Nhĩ Kỳ, với sự có mặt của các chuyên gia Nga trên buồng lái để giám sát việc tuân thủ Hiệp định".

Hoạt động bay giám sát là một phần trong các giải pháp xây dựng niềm tin tại châu Âu sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh bằng Hiệp ước Bầu trời mở, theo đó các nước thành viên sẽ thực hiện các hoạt động bay phi vũ trang nhằm giám sát không phận của nhau.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết tháng 3/1992 và có hiệu lực vào tháng 1/2002. Hiện nay Hiệp ước này có 34 nước thành viên bao gồm Nga và hầu hết các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.