Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trên 2.500 người vượt biên trái phép

Ngày 30/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 2.553 người vượt biên trái phép.
Theo thông báo của Bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, 2.488 người bị bắt giữ hôm 29/9 khi đang cố vượt biên từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, lực lượng biên phòng cũng bắt giữ 61 người đang tìm cách vượt biên đến Hy Lạp. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về quốc tịch của những người bị bắt.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trên 2.500 người vượt biên trái phép ảnh 1

Người di cư sang châu Âu được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu ngoài khơi Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành điểm trung chuyển cho người di cư từ những khu vực bất ổn trên thế giới như Syria, Iraq và Afghanistan tìm cách tới Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù trong vài tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới, trong đó có việc xây tường dọc biên giới với Syria và Iran, nhằm chống lại nạn buôn người và vượt biên trái phép. EU hôm 27/9 cũng đã công bố kế hoạch tiếp nhận ít nhất 50.000 người tị nạn trực tiếp từ châu Phi, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm số tàu thuyền chở người di cư thực hiện những hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm tới châu Âu, song số người di cư bằng cả đường biển và đường bộ vẫn không giảm. Cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu xảy ra từ năm 2015 khiến các quốc gia "đau đầu" tìm hướng giải quyết, hạn như siết chặt kiểm soát biên giới, đàm phán và đi đến ký kết thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn dòng người di cư hay đóng cửa tuyến lộ trình Balkan - tuyến đường di cư chính vào lục địa già. Nhiều quốc gia châu Âu cũng đẩy nhanh việc trục xuất những người không được phê duyệt đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề hóc búa mà châu Âu chưa thể giải quyết. Hiện chương trình tái định cư hàng chục nghìn người từ các trại tị nạn ở các nước ngoài EU theo cơ chế tái định cư lại khác với chương trình phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư vốn đang gây tranh cãi giữa các thành viên EU, trong đó chuyển những người di cư đã đến lãnh thổ Italy và Hy Lạp sang các nước EU khác theo hạn ngạch bắt buộc.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.