Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm hàng chục nhà báo

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo từng làm việc cho tờ "Zaman".
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm hàng chục nhà báo ảnh 1

Binh sĩ đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường an ninh tại Quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 21/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Kênh truyền hình CNN nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/7 đưa tin trên và cho biết đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến dịch truy quét trên diện rộng mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sau cuộc đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Theo CNN, cảnh sát đã lên kế hoạch bắt giữ 47 người nói trên như một phần trong chiến dịch điều tra Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ hiện bị cáo buộc lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đảo chính vừa qua, cướp đi sinh mạng của khoảng 290 người.

Đây là những người đã có thời gian làm việc cho tờ "Zaman" có liên hệ với Giáo sĩ Gulen – tờ báo đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ giải thể hồi tháng 3 vừa qua.

Trong khi đó, hãng thông tấn Dogan đưa tin cùng ngày, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích vào căn nhà của Sahin Alpay - một trong số 47 người nói trên – và bắt giữ ông này sau hơn hai giờ lục soát tại một quận ở trung tâm thành phố Istanbul.

Trong nhiều thập kỷ qua, Giáo sĩ Gulen, một nhân vật không ủng hộ Tổng thống Tayyip Erdogan, đã xây dựng một mạng lưới lớn các trường học, cơ sở kinh doanh, tổ chức từ thiện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay, ông vẫn tiếp tục phủ nhận cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành nói trên.

Trước đó, ngày 25/7, chính quyền Ankara cũng đã ra lệnh bắt giữ 42 nhà báo, trong đó có cựu nghị sĩ, đồng thời cũng là nhà bình luận nổi tiếng Nazli Ilicak.

Kể từ sau khi xảy ra đảo chính, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải, bắt giữ cũng như đưa vào danh sách điều tra hơn 60.000 binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, giáo viên và nhiều đối tượng khác.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.