Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi can vụ sát hại Tổng thống Haiti

Ngoại trưởng Haiti, ông Claude Joseph tối 15/11 thông báo các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi dính líu đến vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise hồi tháng 7 vừa qua.
Chú thích ảnh
Các nghi phạm liên quan vụ sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise trong cuộc họp báo tại Port-au-Prince, ngày 8/7/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Joseph cho biết: "Tôi đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu để cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã bắt giữ nghi can Samir Handal, một trong những đối tượng có giá trị trong cuộc điều tra vụ ám sát tổng thống".

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng tên Handal, đối tượng đang bị truy nã trong Thông báo Đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đã bị bắt giữ tại sân bay Istanbul khi đang quá cảnh trong hành trình từ Mỹ đi Jordan.

Cố Tổng thống Moisi, 53 tuổi, nhậm chức năm 2017, đã bị bắn 12 phát đạn vào dẫn tới tử vong ngay tại nhà riêng. Vợ ông bị thương trong vụ việc này. Chính phủ Haiti đã đề nghị Liên hợp quốc và Cộng đồng các nước Caribe hỗ trợ điều tra và quá trình tố tụng kế tiếp của vụ việc tư pháp – chính trị phức tạp này.

Haiti đang chật vật đương đầu với tình trạng nghèo đói, bạo lực băng đảng gia tăng cũng như tác động của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra tháng 8 vừa qua càng làm cho tình hình bất ổn ở  đảo quốc này thêm trầm trọng. Do đại dịch COVID-19, nước này đã 2 lần hoãn các cuộc bầu cử và cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp. Trong khi đó, Quốc hội đang trong tình trạng thiếu nghị sĩ kể từ tháng 1/2020, và hiện chỉ còn lại 10 nghị sĩ trên tổng số 30 ghế tại Quốc hội với nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 1/2023.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.