Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi có quan hệ với PKK

Ngày 12/7, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 16 đối tượng tình nghi có liên quan đến các nhóm khủng bố tại khu vực Đông Nam nước này, nơi có đông người Kurd sinh sống.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi có quan hệ với PKK ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại tỉnh Diyarbakir. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong một tuyên bố, giới chức địa phương cho hay cảnh sát đã bắt giữ những đối tượng trên sau khi triển khai chiến dịch bố ráp nhằm vào các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở tỉnh Sirnak, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trước đó một ngày. Tuy nhiên, cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết. Một nguồn tin an ninh cho biết trong số những đối tượng bị bắt lần này có 3 người mang quốc tịch Pháp.

Kể từ năm 1984, PKK đã tiến hành các hoạt động vũ trang chống lại Ankara nhằm đòi quyền tự trị rộng rãi hơn cho cộng đồng người Kurd ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. PKK đã bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bị Ankara cùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố. Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng PKK kể từ năm 1984. Các cuộc xung đột gia tăng sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ vào năm 2015.
Tháng 1/2018, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là đồng minh của PKK hoạt động ngoài vòng pháp luật tại nước này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.