Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 30 người nước ngoài bị tình nghi liên quan IS

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/6 đã bắt giữ 30 người nước ngoài tại thành phố Istanbul của nước này, do nghi ngờ họ có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 30 người nước ngoài bị tình nghi liên quan IS ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại tỉnh Diyarbakir. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết, những đối tượng trên, bị cho là âm mưu tiến hành các vụ tấn công khủng bố, đã bị bắt trong những vụ đột kích tại 7 quận của thành phố Istanbul. Nhà chức trách đã tịch thu nhiều tài liệu và dữ liệu trong chiến dịch này.
Trong thời gian gần đây, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công đẫm máu, bị cho là do IS gây ra, tại Thổ Nhĩ Kỳ. IS đang chịu thất bại nặng nề tại 2 nước láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là Syria và Iraq.
Dự kiến, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào ngày 24/6 tới.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.