Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 29 nghi can IS tại Istanbul

Hãng tin nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 7/7, cảnh sát nước này đã bắt giữ 29 phần tử nghi thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một chiến truy quét tại thành phố Istanbul.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 29 nghi can IS tại Istanbul ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. Ảnh: EPA/TTXVN

Nguồn tin cho biết các nghi can trên bị bắt giữ trong một loạt cuộc đột kích nhằm vào 20 địa điểm khác nhau tại Istanbul. Trong số này có tới 22 đối tượng là người nước ngoài, tuy nhiên nguồn tin không cung cấp chi tiết về quốc tịch của các phần tử, trong khi 7 nghi can còn lại là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, trong chiến dịch truy quét, cảnh sát đã thu giữ vũ khí và một loạt tài liệu liên quan đến IS. Các nghi can trên được cho đã tham chiến trong hàng ngũ IS tại Syria và đang lập kế hoạch quay trở lại quốc gia bị xung đột tàn phá này.

Từ khi tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố. Ngay trong đêm Giao thừa bước sang năm 2017, IS đã tổ chức vụ tấn công và xả súng vào hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul làm 39 người, trong đó chủ yếu là người nước ngoài, thiệt mạng.

Cho đến nay, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 750 phần tử nghi có liên quan tới IS sau một loạt chiến dịch chống khủng bố trên phạm vi toàn quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.