Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai quân tại Libya

Ngày 5/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết binh sĩ nước này đã bắt đầu được triển khai tới Libya, sau khi Quốc hội nước này đã nhất trí cho một động thái như vậy hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch quân sự tại Ras al-Ain, miền Đông Bắc Syria, ngày 28/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho hay trách nhiệm của binh sĩ nước này ở Libya là điều phối và hình thành một trung tâm hoạt động tại đây. Theo ông, mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya khong phải "tham chiến", mà là "ủng hộ chính phủ hợp pháp và tránh một thảm kịch nhân đạo". Tổng thống Erdogan cũng khẳng định Ankara sẽ không triển khai lính chiến tại Libya, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép chính phủ được điều quân tới Libya nhằm mục đích hỗ trợ chính phủ được Liên hợp quốc công nhận ở Tripoli trong cuộc giao tranh với lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftar kể từ tháng 4/2019 đến nay.

Đề cập tới căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng việc khiến Iraq trở thành một vùng xung đột đang gây tổn hại đến sự ổn định của khu vực. Theo ông Erdogan, Ankara đang giám sát diễn biến tình hình với sự quan ngại về những nguy cơ xuất phát từ việc Tướng Qassem Soleimani của Iran đã thiệt mạng tại Iraq trong vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện hôm 3/1.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.