Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ với Nga

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 28/6 tuyên bố đã khởi động tiến trình bình thường hóa các mối quan hệ giữa nước này với Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ với Nga ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã viết thư xin lỗi Nga vì vụ bắn máy bay Su-24.

Thủ tướng Binali Yildirim đồng thời nhấn mạnh rằng việc cải thiện quan hệ với tất cả các quốc gia bên bờ Biển Đen và Địa Trung Hải là một mục tiêu quan trọng.

Ông Yildirim đã đưa ra những phát biểu trên trước các thành viên của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trong Quốc hội. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc với Nga về vụ Ankara bắn hạ một chiến đấu cơ của Moskva hồi năm ngoái - động thái nhằm tìm cách hàn gắn các khối liên minh đang bị rạn nứt.

Trước đó, ông Yildirim khẳng định Ankara sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho máy bay Su-24 của Nga bị nước này bắn rơi. Hôm 27/6, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin thông báo, trong thông điệp gửi tới nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã xin lỗi vì vụ bắn rơi máy bay này, đồng thời bày tỏ lời chia buồn về cái chết của phi công, và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không muốn làm hỏng quan hệ với Nga mà họ coi là đối tác chiến lược.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.