Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người bị nghi bán thông tin cho tình báo Israel

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 người bị tình nghi bán thông tin cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, những người bị bắt giữ đã chuyển thông tin cho cơ quan gián điệp thông qua các thám tử tư.

Các nghi phạm đã bị giam giữ trong một chuyên án chung với Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT). Theo đó, thực hiện theo lệnh của Văn phòng Trưởng Công tố Istanbul, các cảnh sát chống khủng bố và tình báo đã thực hiện các cuộc đột kích ở Istanbul và thành phố Izmir.

Tháng trước, 34 người đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì bị nghi ngờ làm gián điệp cho Israel và hoạt động tình báo liên quan cuộc chiến ở Gaza. Họ bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện các hoạt động như trinh sát, truy đuổi, hành hung và bắt cóc công dân nước ngoài sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tư pháp Yilmaz Tunc cho biết hầu hết các nghi phạm đều bị buộc tội có hành vi gián điệp chính trị hoặc quân sự thay mặt cho tình báo Israel.

Mossad được cho là đã tuyển dụng người Palestine và Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia chiến dịch chống người nước ngoài sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Anadolu trích dẫn một tài liệu truy tố nói rằng chiến dịch trên nhằm vào các công dân Palestine và gia đình liên quan cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra ở Gaza.

Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel tuyên bố vào tháng 12/2023 rằng tổ chức của ông đã chuẩn bị tấn công Hamas ở bất cứ đâu, kể cả ở Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo Israel về những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel tiếp tục đe dọa tấn công các quan chức Hamas trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.