Thổ Nhĩ Kỳ bắt 60 doanh nhân có liên hệ với Giáo sĩ Gulen

Ngày 11/1 cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 60 doanh nhân bị tình nghi có liên hệ với phong trào của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 60 doanh nhân có liên hệ với Giáo sĩ Gulen ảnh 1

Cảnh sát Hy Lạp áp giải một sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (giữa) đến tòa án ở thành phố Alexandroupolis, miền bắc Hy Lạp ngày 21/7/2016 với cáo buộc có liên quan tới vụ đảo chính bất thành. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo Anadolu, 110 doanh nhân đã phải ra hầu tòa tại một tòa án ở thủ đô Istanbul và 60 người chính thức bị bắt với tội danh là "thành viên của một tổ chức khủng bố". 50 người trong số này đã được tại ngoại có điều kiện. Được biết, 110 doanh nhân trên nằm trong số 380 đối tượng bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ để phục vụ điều tra hoạt động cung cấp tài chính cho phong trào của ông Gulen.

Những nghi can trên bị cáo buộc là thành viên của phong trào do Giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn, vốn bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống nước này Recep Tayip Erdogan. Tuy nhiên cho đến nay, vị giáo sĩ này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan và cũng lên án âm mưu đảo chính nói trên.

Sau vụ chính biến hồi tháng 7/2016 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra gần 102.000 người, giam giữ 41.000 người chờ xét xử và đình chỉ công tác hoặc sa thải hơn 100.000 người làm việc trong các ngành quân đội, tòa án, dân chính hoặc các ngành khác. Đa số những người này đều bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới ủng hộ Giáo sĩ Gulen.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.