Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc tra tấn người tham gia đảo chính

Ngày 25/7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) về việc Ankara bắt giam và tra tấn những người tham gia vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc tra tấn người tham gia đảo chính ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul ngày 21/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Bozdag, những ý kiến về tra tấn và bị đối xử tệ bạc là một phần chiến dịch tuyên truyền của các thành viên tổ chức khủng bố Fethullah Gulen (nhà truyền giáo đối lập bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành vừa qua). Ông Bozdag khẳng định những cáo buộc trên là không có cơ sở.

Trước đó, AI khẳng định rằng tổ chức này có bằng chứng đáng tin cậy tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc những người bị bắt sau vụ đảo chính thất bại, bị giam giữ tại các trung tâm chính thức lẫn không chính thức, đang chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau

.

Ngày 25/7, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 31 học giả trong bối cảnh nước này tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch trấn áp những người bị cáo buộc có liên quan đến giáo sỹ Fethullah Gulen hiện đang sống lưu vong ở Mỹ sau vụ đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết trong danh sách những người bị tạm giữ để thẩm vấn có nhà văn nổi tiếng Nazli Ilicak, người có quan điểm phản đối Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng như việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp phong trào của ông Gulen. 

Các học giả, trong đó có nhiều giáo sư, bị bắt giữ để thẩm vấn làm việc ở Istanbul và 4 tỉnh thành khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin này nói rằng các công tố viên cũng đưa ra lệnh bắt giữ 42 nhà báo nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về âm mưu đảo chính và những lệnh bắt giữ này "không liên quan đến các hoạt động mang tính báo chí".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.