Thơ Hoàng đế Thiệu Trị: Di sản thi ca và học thuật cung đình

Cuốn sách “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ” của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vừa ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.

Sáng 27/9, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thái Hà Books phối hợp với Khoa Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Văn Lang cùng tác giả tổ chức ra mắt sách “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị – đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ”. 

Hoàng đế Thiệu Trị (1807 - 1847), vị vua thứ ba triều Nguyễn, để lại hơn 5.000 trang thơ trong bộ “Ngự chế thi tập”, trở thành người làm nhiều thơ nhất và sáng tạo nhiều thể thơ nhất của văn học trung đại. Với ông, thơ không phải là thú tiêu khiển của bậc đế vương, mà là phương tiện giáo hóa, thể hiện lý  tưởng trị quốc và khẳng định học vấn.

Chú thích ảnh
Giao lưu và tặng sách cho các đại biểu tại buổi ra mắt sách "Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ".

Ông vừa là thi sĩ sáng tác, vừa là học giả bình luận, lý giải thi pháp, với tư duy sắc bén và lý luận văn chương hiếm thấy ở một vị quân vương.

Tác giả Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, việc tiếp cận toàn bộ “Ngự chế thi tập” đã cuốn ông vào một thế giới phong phú, nơi thơ ca vừa sáng tạo về hình thức vừa sâu sắc về tư tưởng, để rồi dần hình thành nên công trình nghiên cứu hệ thống này.

Đánh giá về giá trị tác phẩm, TS Hồ Quốc Hùng, Phó trưởng khoa Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh: “Thế hệ sau này có thể viết ra rất nhiều điều mới, nhưng chúng ta vẫn kiên trì nghiên cứu di sản, bởi trong đó chứa đựng những giá trị tốt đẹp mà văn học cung đình để lại. Với tư cách vừa là giảng viên khoa học xã hội, vừa là người thầy cũ tại mái trường Đại học Tổng hợp Huế của tác giả, tôi càng trân trọng nỗ lực của anh trong việc phục hồi giá trị di sản thơ ca các triều đại”.

Chú thích ảnh
TS Hồ Quốc Hùng, Phó trưởng khoa Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Văn Lang chia sẻ về sức sống và giá trị của di sản văn hóa, văn học dân tộc.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books cho biết, đây là một “kỷ lục xuất bản” khi từ lúc gặp tác giả tại Huế đến khi in sách chưa đầy một tháng và chỉ trong hai tháng tác phẩm đã ra mắt tại Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh. Tuần tới, sách sẽ được giới thiệu tại Đài Loan, sau đó tiếp tục hành trình tại nhiều hội sách lớn trên thế giới.

“Số lượng thể thơ mà vua Thiệu Trị sáng tác xứng đáng được trao kỷ lục quốc gia. Chúng tôi còn dự định phát hành phiên bản đặc biệt như bìa sơn mài, mạ vàng để trưng bày ở các hội sách quốc tế. Với tôi, đây là niềm tự hào văn hóa, là di sản dân tộc cần được quảng bá rộng rãi”, TS Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.