Thịnh vượng nhờ dầu mỏ nhưng Saudi Arabia khốn khổ vì nước

Với việc Saudi Arabia không ngừng xây dựng những tòa nhà chọc trời, một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đe dọa quốc gia thịnh vượng nhờ dầu mỏ này đó là thiếu nước ngọt.
Chú thích ảnh
Kênh tưới tiêu khai thác nước ngọt để canh tác tại Saudi Arabia. Ảnh: Guardian

Ông Ahmed Safar Al Asmari, người quản lý hai nhà máy nước Berain ở Riyadh nhận định: “Tại Saudi Arabia chỉ có hai nguồn nước: nước biển mặn và nước ngọt ở giếng sâu. Chúng ta ở khu vực trung tâm, vì vậy chỉ có giếng sâu ở đây”.

Tờ Guardian (Anh) cho biết chuyên gia về nước ngầm tại Đại học Quốc vương Faisal trong năm 2016 từng dự đoán rằng Saudi Arabia chỉ còn nguồn nước ngầm dự trữ đủ cho 13 năm tới.

Từ năm 2008, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) còn cảnh báo: “Nguồn nước ngầm của Saudi Arabia đang giảm rất nhanh. Hầu hết nước sinh hoạt khai thác từ tầng ngậm nước và có dự đoán rằng chúng sẽ cạn kiệt trong 25 năm tới”.

Tại một quốc gia hiếm khi có mưa, việc khai thác nguồn nước ngầm ngày càng khan hiếm có thể dẫn đến hậu quả. Nước ngầm chiếm tới 98% lượng nước ngọt tại Saudi Arabia.

Nhiều thập niên phát triển với hàng loạt công trình xây dựng mọc lên trên xa mạc và dân số tăng mạnh, nước tại Saudi Arabia phần nhiều được sử dụng cho nông nghiệp để cung cấp lương thực cho người dân.

Chú thích ảnh
Một nhà máy khử mặn nước biển của Saudi Arabia nằm ở ngoại ô Riyadh. Ảnh: Reuters

Một thực tế đáng chú ý khác là lượng nước tiêu thụ bình quân đầu người của Saudi Arabia ở mức 263 lít/ngày - gấp đôi so với trung bình thế giới. Tình trạng này diễn ra ở thời điểm biến đổi khí hậu khiến nguồn nước ngày càng khan hiếm.

Trong tháng 3 vừa qua, Saudi Arabia đã phát động chương trình Qatrah đề nghị người dân giảm thiểu lượng nước tiêu thụ. Mục tiêu của Saudi Arabia là đến năm 2020 trung bình nước mỗi người sử dụng là 200 lít và đến năm 2030 là 150 lít.

Saudi Arabia đồng thời cố gắng cải tổ ngành nông nghiệp, giảm tiêu thụ nước trong canh tác. Kế hoạch cải tổ quốc gia của Saudi Arabia có tên Tầm nhìn 2020 nhằm thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế quốc gia này, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, còn có nội dung hạ khai thác nguồn nước ngầm trong nông nghiệp.

Ngoài ra, một giải pháp được đề xuất là khử mặn nước biển. Saudi Arabia hiện dẫn đầu thế giới trong việc khử mặn nước và sở hữu 31 nhà máy dành cho công việc này. Nước biển khử mặn hiện chiếm 50% nước sinh hoạt tại Saudi Arabia và 50% còn lại là nước ngầm.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc vương Abdelaziz ở Jeddah ước tính rằng nhu cầu nước khử mặn đã tăng 14% mỗi năm nhưng quy trình sản xuất lại vô cùng tốn kém. Ngoài ra, các nhà máy khử mặn còn gây hại tới môi trường, thải khí độc hại ra không khí, gây ảnh hưởng tới hệ thống thủy sinh học.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.