Thiếu nhi vẽ gần 300 bức tranh thể hiện tình yêu Hà Nội

Tối 29/8, tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu và thiếu nhi quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ASEAN, 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” dành cho thiếu nhi Việt Nam và quốc tế ở độ tuổi từ 5 đến 16, đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tạo sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi Việt Nam và quốc tế. Tham dự cuộc thi, các em vẽ những bức tranh thể hiện tình yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo, về con người và cuộc sống, thiên nhiên tươi đẹp của Hà Nội. 

Tại lễ trao giải, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, sau một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 300 bài dự thi. Các bức tranh có tính thẩm mỹ cao, thể hiện được tình yêu với Hà Nội, tình yêu hòa bình dưới góc nhìn rất trong sáng, hồn nhiên của trẻ thơ. Nhiều em mạnh dạn sáng tạo sử dụng những gam màu ấn tượng, lối vẽ hiện đại, tạo nên những tác phẩm mang phong cách hội họa độc đáo, gây ấn tượng mạnh đối với Ban Giám khảo. 

Chú thích ảnh
Trao giải Đặc biệt cho thiếu nhi quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế. Ảnh: Nguyễn Việt/TTXVN

Ban Tổ chức đánh giá cao và ghi nhận sự hưởng ứng tham gia tích cực của Đại sứ quán các nước: Anh, Brunei, Indonesia, Myanmar, Na Uy, Philippines; các trường học trên địa bàn Thủ đô như Trường Quốc tế Liên hợp quốc (UNIS), Trường Song ngữ quốc tế Horizon và Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm)…

Ban Giám khảo chọn 60 bài vào vòng chung khảo, từ đó chọn ra 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho em Devanka Morritz (11 tuổi) đến từ Đại sứ quán Indonesia; giải Nhất được trao cho em Phohne Myat Thaw, đến từ Đại sứ quán Myanmar và em Nguyễn Anh Thy, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên.

Các tác phẩm đoạt giải trong tổng số gần 300 bức tranh dự thi được Ban Tổ chức trưng bày tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 29/8 đến ngày 1/9 để công chúng Thủ đô và du khách quốc tế cùng chiêm ngưỡng.

* Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ASEAN, 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, tối 29/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Lào (nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024) và các nước khu vực ASEAN tại Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa ASEAN”.  

Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô tham quan triển lãm ảnh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, triển lãm là sự kiện nghệ thuật độc đáo, quy tụ những tác phẩm ảnh từ các nước trong cộng đồng ASEAN, trưng bày 57 bức ảnh về đất nước, con người và những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của các nước trong khối ASEAN; một số hoạt động đáng nhớ của các nhà lãnh đạo ASEAN. Các bức ảnh được đặc biệt bố trí trên con đường Đèn lồng trong khuôn viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tạo nên một hành trình khám phá vẻ đẹp của từng quốc gia cho các vị đại biểu và khách tham quan.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.