Thiếu động lực bứt phá, VN-Index giảm nhẹ trong phiên sáng 4/11

Kết thúc phiên giao dịch sáng 4/11, thị trường chứng khoán ghi nhận xu hướng điều chỉnh trên diện rộng. Dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn quan sát diễn biến thị trường và các thông tin vĩ mô hỗ trợ, khiến thị trường thiếu động lực bứt phá trong phiên sáng.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

VN-Index giảm 4,47 điểm còn 1.612,53 điểm. Thanh khoản đạt hơn 442,4 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 12.485 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng, 257 mã giảm và 37 mã đứng giá, cho thấy áp lực bán lan rộng.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index mất 2,11 điểm xuống 257,07 điểm. Khối lượng giao dịch vượt 50 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.005,2 tỷ đồng. Sàn ghi nhận 30 mã tăng, 96 mã giảm và 44 mã đi ngang.

Ngược chiều hai sàn trên, UPCoM-Index tăng 0,26 điểm lên 114,89 điểm với hơn 18,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng hơn 435,8 tỷ đồng. Sàn này có 61 mã tăng, 115 mã giảm và 64 mã đi ngang.

Rổ VN30 tiếp tục nghiêng về bên bán khi có 16 mã giảm, 10 mã tăng và 4 mã đứng giá. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng vai trò trụ đỡ thị trường: VIC tăng 3,84%, VRE tăng 2,07%, VHM tăng 1,02%. Nếu thiếu lực nâng đỡ này, mức giảm của chỉ số có thể sâu hơn.

Ngược lại, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh, kéo chỉ số đi xuống. Nhóm dầu khí kém tích cực khi chỉ còn PTV giữ được sắc xanh, trong khi hàng loạt mã như PVC, PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL đồng loạt giảm.

Ở nhóm bất động sản, ngoài bộ ba họ Vingroup tăng tốt, phần lớn cổ phiếu còn lại quay đầu giảm. Sắc xanh biến mất ở nhóm viễn thông, trong khi VGI, MFS, TTN, FOS cùng chìm trong sắc đỏ. Nhóm hóa chất cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi áp lực điều chỉnh bao trùm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.