Thiếu công trình điêu khắc biểu tượng

Theo các nhà chuyên môn, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 50 công trình tượng, tượng đài, trong đó có 10 tượng đài tồn tại trước năm 1975 và 40 tượng đài được thành phố xây dựng từ ngày đất nước thống nhất đến nay.

Về tỷ lệ phân loại tượng đài, có 76% là tượng đài lãnh tụ, anh hùng liệt sĩ, danh nhân, sự kiện lịch sử cách mạng và 24% là tượng đài các danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử các triều đại phong kiến, tôn giáo, biểu tượng. Theo họa sĩ, Nhà giáo nhân dân Uyên Huy, với những số liệu thống kê trên cho thấy có một sự mất cân đối về tỷ lệ, số lượng của hệ thống tượng đài.
Thiếu công trình điêu khắc biểu tượng ảnh 1

TP Hồ Chí Minh rất thiếu những tượng đài mang tính biểu tượng. Ảnh: viettravel

Phân tích về sự mất cân đối trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ, đa số các công trình hoành tráng này, từ phù điêu đến tượng đài, đều thể hiện theo cùng một phương pháp tả chân để đảm bảo trung thành với tính lịch sử và đặc điểm của nhân vật. Do đó, thành phố rất thiếu vắng các công trình điêu khắc, hoành tráng mang tính biểu tượng kết hợp giữa khối kiến trúc và điêu khắc thể hiện những đề tài về văn hóa vùng miền, nét đẹp thẩm mỹ đặc trưng của thành phố.
Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận, thành phố còn hạn chế trong việc quy hoạch tượng đài, các tượng đài về văn hóa, sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh còn khá ít. Vì vậy, nhằm đẩy mạnh hoạt động giao lưu sáng tác nghệ thuật cho các nhà điêu khắc trong và ngoài nước, thành phố sẽ mở rộng quy mô sáng tác trại điêu khắc theo định kỳ mỗi năm với quy mô khu vực toàn quốc và quốc tế, qua đó góp phần vào việc xây dựng những không gian công cộng ngày càng đẹp hơn, mang nét đẹp văn hóa nghệ thuật đặc trưng của thành phố.
Theo ông Hứa Ngọc Thuận, trại sáng tác điêu khắc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào tháng 11 tới đây, quy tụ nhiều nhà điêu khắc nổi tiếng trong và ngoài nước, hứa hẹn tạo nên những tác phẩm tiêu biểu hiện đại có giá trị cao về nghệ thuật, phù hợp với sự phát triển của thành phố. Đây sẽ là nguồn “bổ sung” cho các công trình điêu khắc của TP Hồ Chí Minh.
Gia Thuận

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.