Thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá việc thực thi pháp luật lao động

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo “Công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao động”.
Ngày 13/11, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo “Công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao động”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá việc thực hiện pháp luật lao động của các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động còn rất hạn chế, nhiều nơi trốn tránh thực hiện, trong khi các công cụ hỗ trợ để đánh giá, giám sát, chế tài của lực lượng Thanh tra lao động đối với những vi phạm trên còn yếu.

“Đơn cử như hàng năm, Thanh tra Sở đều triển khai gửi phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động cho doanh nghiệp, nhưng phần lớn các đơn vị này đều không  phản hồi, hoặc phản hồi không chính xác, trong khi chúng ta chưa có quy định nào bắt buộc về vấn đề này. Bên cạnh đó, cũng chưa có biện pháp chế tài, cưỡng chế thi hành đối với người sử dụng lao động không chấp hành các quyết định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về lao động, bảo hiểm xã hội”, một đại biểu cho biết.

Nhiều đại biểu cho rằng, đối với những địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn, với loại hình sản xuất kinh doanh có nguy cơ mất an toàn lao động cao, môi trường độc hại, cần phải tăng số lượng thanh tra lao động. Cụ thể, tại Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ có 6 thanh tra chuyên ngành lao động, trong khi trên địa bàn có hơn 6.900 doanh nghiệp, với hơn 264.000 lao động, nên không thể đảm bảo công việc thanh tra.

Bên cạnh đó, các cán bộ làm công tác về lao động tại cấp quận, huyện đa số kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn, nên hạn chế rất nhiều trong việc quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội…


Đoàn Mạnh Dương


Dành cho bạn

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín (chồng Phượng, sinh năm 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.

Xử lý từ gốc nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông

Xử lý từ gốc nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông

Trong nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, cản trở giao thông.