Thiết kế ứng dụng lên ngôi tại Giải thưởng thiết kế nội thất Hoa Mai lần thứ 19

Sau hơn 6 tháng phát động, Giải thưởng thiết kế nội thất Hoa Mai lần thứ 19 (năm 2020 -2021) do Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) tổ chức đã tìm ra những thiết kế xuất sắc nhất, có khả năng ứng dụng và thương mại hóa để trao giải vào ngày 14/4.
Chú thích ảnh
Nhà thiết kế Nguyễn Đức Huynh bên tác phẩm “Hùng King Family”.

Vượt qua 18 tác phẩm có mặt ở vòng thi chung kết, hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo kỹ tính vòng sản xuất, tác phẩm Hùng King Family và S21-Rocking Chair của nhà thiết kế Nguyễn Đức Huynh, đến từ Công ty Scancom Company là tác phẩm xuất sắc nhất, giành giải nhất của sân chơi thiết kế Hoa Mai lần thứ 19.

Hùng King Family là bộ bàn ghế được lấy ý tưởng từ một lần Nguyễn Đức Huynh đến khu di tích đền Vua Hùng, chiêm ngưỡng lối kiến trúc mái vòm theo phong cách phương Đông. Tác phẩm được xây dựng dựa trên sự gắn kết gia đình truyền thống, giao thoa giữa kim và cổ, để cho ra một bộ bàn bàn ghế với phong cách Á Đông nhưng lại phối màu xanh blue rất “tây” chủ đạo và kết hợp phần đan lát mây tre phía sau lưng. Tương tự, Rocking Chair là một bộ ghế bập bênh được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đẩy hàng bằng tay, vốn rất quen thuộc trong đời sống Việt Nam.

Sở hữu điểm số sát sao với tác phẩm của Nguyễn Đức Huynh là bộ đôi tác phẩm Alpha Chair và Simple Combination của nhà thiết kế Trần Phát Thuận nhận giải nhì. Giải ba chung cuộc thuộc về tác phẩm Nhà, một không gian học tập và làm việc cá nhân do Vũ Phan Hoài Nhi, sinh viên khoa Thiết kế trường Đại học Văn Lang sáng tạo nên.  Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm thiết kế độc đáo, tính ứng dụng, thân thiện với môi trường…

Đánh giá chất lượng thí sinh năm nay, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA, Trưởng ban giám khảo, cho biết: Cuộc thi thiết kế nội thất Hoa Mai lần thứ 19 chứng kiến sự nở rộ và chín muồi của một lớp thiết kế trẻ, giàu sáng tạo và nhiệt huyết. Không chỉ ba tác giả được vinh danh ở các hạng mục cao nhất, những nhà thiết kế khác cũng đều mang đến sân chơi này những ý tưởng độc đáo và quan trọng hơn hết là khả năng ứng dụng thực tế và thương mại hóa cao.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “S21-Rocking Chair”, một trong hai tác phẩm xuất sắc giành giải Nhất của nhà thiết kế Nguyễn Đức Huynh.

“Mùa giải Hoa Mai lần này hội tụ được những tác phẩm có tính thị trường rất cao, chỉ cần vài góp ý nhỏ là đã có thể hoàn thiện sản phẩm, mang ra chinh phục người dùng, thậm chí là xuất khẩu”, ông Khanh nhận xét.

Đồng quan điểm, kiến trúc sư Hồ Lê Phương cũng cho rằng, tính ứng dụng cao là một trong những điểm nổi bật của các tác phẩm tham dự Hoa Mai lần thứ 19. Điều này có được là nhờ không chỉ mang đến môi trường để các nhà thiết kế trẻ cọ xát, cạnh tranh năng lực, Hoa Mai còn tạo ra nhiều hoạt động kết nối thí sinh đến doanh nghiệp, giúp thí sinh tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất từ những công đoạn đầu tiên là nhận nguyên liệu, lựa chọn gỗ, màu vải, phụ kiện, dầu lau cho đến thi công…

Không dừng lại ở đó, mỗi bài dự thi đều nhận được hướng dẫn trực tiếp từ những người đã gắn bó và am hiểu nghề, nhằm hỗ trợ thí sinh hoàn thiện ý tưởng, kết cấu tác phẩm trước khi đưa vào sản xuất. Cả hành trình này sẽ là trải nghiệm vô cùng quý giá bổ trợ cho kiến thức thực tế và kỹ năng của các thí sinh sau khi bước ra khỏi cuộc thi.

Bắt đầu phát động từ tháng 10/2020, Hoa Mai lần thứ 19 đã nhận được 350 bài dự thi từ các thí sinh trên khắp mọi miền tổ quốc. Đây là giải thưởng thường niên do Hội mỹ nghệ & Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm mang đến một sân chơi mở rộng cho ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các nhà thiết kế trẻ.

Hiện tại Top các tác phẩm xuất sắc nhất Hoa Mai 2020 – 2021 đang được triển lãm trực tuyến trên nền tảng Hopefairs.com cùng chương trình đấu giá trực tuyến nhằm thúc đẩy khả năng đưa sản phẩm dự thi tham gia thị trường đồ gỗ và nội thất trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.