“Thiết kế Capstone toàn cầu năm 2025”: Cuộc thi hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn tại Việt Nam

Qua dự án Capstone, sinh viên Việt - Hàn đã phối hợp phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình và đưa ra giải pháp giải quyết các bài toán thực tiễn tại Việt Nam, đồng thời rèn luyện tư duy toàn cầu và hợp tác liên trường.

Cuộc thi “Thiết kế Capstone toàn cầu năm 2025” do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp Hội đồng hợp tác Đại học - Công nghiệp Daejeon (Hàn Quốc) tổ chức từ ngày 24 đến 28/11 đã thu hút hơn 100 giảng viên, sinh viên đến từ 12 trường đại học tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Sinh viên Việt - Hàn cùng làm việc nhóm, xây dựng và hoàn thiện dự án, tham gia các phiên thi, phản biện trước hội đồng chuyên gia. Ảnh: N.T

Theo ban tổ chức chức, 19 đội dự thi hướng tới mục tiêu lựa chọn các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam để sinh viên hai nước cùng phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình, giải pháp sáng tạo dưới dạng dự án Capstone, qua đó hình thành các nhóm làm việc liên trường, liên quốc gia và thúc đẩy tư duy toàn cầu.

Kế thừa tinh thần chủ đề “Smart Life” - đời sống thông minh gắn, với các giá trị ESG, IoT, ICT, AI và Big Data của mùa giải 2024, chủ đề năm 2025 tiếp tục tập trung vào các giải pháp công nghệ, kinh tế và xã hội, hướng tới phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp và xây dựng đô thị thông minh.

Chú thích ảnh
Tổng giải thưởng của cuộc thi 100 triệu đồng. Ảnh: N.T

Các dự án dự thi được đánh giá theo thang 100 điểm, dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, khả năng thực hiện, mức độ hợp tác quốc tế giữa sinh viên Việt - Hàn, tác động xã hội, cùng kỹ năng trình bày và phản biện. Trong đó, tiêu chí mức độ hợp tác quốc tế chiếm 20% tổng điểm, khẳng định vị thế của cuộc thi như một chương trình Capstone đạt chuẩn toàn cầu.

Trong các ngày diễn ra cuộc thi, sinh viên Việt - Hàn cùng làm việc nhóm, xây dựng và hoàn thiện dự án, tham gia các phiên thi, thuyết trình - phản biện trước hội đồng chuyên gia. Theo đó, nhiều dự án nổi bật hướng đến giải pháp bền vững và ứng dụng công nghệ, phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp như: Vizone - hệ thống thang máy thông minh cho người khiếm thị; WaterLine - rào chắn phun sương giảm bụi; SAI Safe-hệ thống cảm biến và cảnh báo thiết bị an toàn AI; Mindgreen - ứng dụng AI kết hợp cảm xúc xây dựng thành phố thông minh và hạnh phúc; HCM Smart Emergency Medical Service-ứng dụng công nghệ hỗ trợ dịch vụ cấp cứu y tế tại TP Hồ Chí Minh…

Chú thích ảnh
Đội kết hợp giữa Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh và Đại học Mokwon (Hàn Quốc) đạt giải Đặc biệt với dự án SenseSave - hệ thống phát hiện và cảnh báo tai nạn theo thời gian thực, hướng tới đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: N.T

Kết quả, giải Đặc biệt thuộc về dự án SenseSave - hệ thống phát hiện và cảnh báo tai nạn theo thời gian thực của đội kết hợp giữa Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (Lê Gia Thắng, Nguyễn Thị Minh Anh) và Đại học Mokwon - Hàn Quốc (Park Yeseul, Kim JimYeong). Giải Nhất được trao cho 3 dự án: Vizone của nhóm sinh viên UEF và Đại học Quốc gia Hanbat; A:I Say- mô hình Deep Learning dựa trên giọng nói của sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Chungnam; WaterLine của nhóm sinh viên UEF và Đại học Quốc gia Hanbat.

Chú thích ảnh
Hệ thống thang máy thông minh nhận diện giọng nói cho người khiếm thị của nhóm sinh viên UEF và Đại học Quốc gia Hanbat đạt giải Nhất. Ảnh: N.T

Hai dự án đạt giải Nhì gồm: VKRO - ứng dụng phân tích mật độ giao thông và cảnh báo ngập của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Đại học Daeduk; SAI Safe của sinh viên Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn và Korea Polytechnic IV- Daejeon; các đội còn lại nhận giải Ba.

Song song đó là chuỗi hoạt động tham quan doanh nghiệp, cơ quan đối tác, tìm hiểu môi trường làm việc thực tế và giao lưu với nhà tuyển dụng. Các chương trình trải nghiệm văn hóa, city tour, gala kết nối giúp sinh viên mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, hiểu thêm về đời sống, văn hóa hai quốc gia.

Theo TS. Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng UEF, giá trị mà cuộc thi mang đến cho sinh viên hai nước, hơn hết là tình bạn gắn kết, giao lưu học thuật và văn hóa sau thời gian cùng nhau nghiên cứu dự án. Việc giải quyết những bài toán thực tiễn tại Việt Nam cùng sinh viên Hàn Quốc giúp sinh viên Việt Nam củng cố kiến thức chuyên môn, tư duy khởi nghiệp và năng lực ứng dụng công nghệ. Thông qua tiếp xúc với doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, sinh viên có cơ hội tìm kiếm thực tập, việc làm, đồng thời sở hữu thêm minh chứng nổi bật trong hồ sơ học tập và nghề nghiệp.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tiếp sức mùa thi: Ba thập niên đồng hành cùng thí sinh

Tiếp sức mùa thi: Ba thập niên đồng hành cùng thí sinh

Chiều 26/9, tại Nhà Văn hóa Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng (1997–2026), 25 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001-2026), đồng thời tổng kết, khen thưởng chương trình năm 2026.

Từ những thay đổi nhỏ, đặt học sinh ở vị trí trung tâm

Từ những thay đổi nhỏ, đặt học sinh ở vị trí trung tâm

Từ quy định về đồng phục được điều chỉnh, cách tổ chức cổng trường được thông tin rõ hơn đến việc tiếp nhận băn khoăn của phụ huynh, học sinh, những thay đổi tưởng như nhỏ trong đời sống học đường cho thấy tinh thần lấy người học làm trung tâm có thể bắt đầu từ những việc gần gũi.

85 đội thi tranh tài tại chung kết AI Challenge 2026

85 đội thi tranh tài tại chung kết AI Challenge 2026

Từ dữ liệu hình ảnh, video của hệ thống camera giao thông TP Hồ Chí Minh, 85 đội vào chung kết AI Challenge phát triển trợ lý ảo có khả năng tìm kiếm, phân tích và truy xuất thông tin. Cuộc thi đặt thí sinh trước bài toán ứng dụng AI gắn với dữ liệu thực tế của đô thị.