Thiệt hại ‘kép’ từ cuộc đua ‘siêu’ lãi suất

Liên tục trong thời gian ngắn, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động. Trong đó, một số ngân hàng tăng lãi suất theo hình thức chứng chỉ tiền gửi gần 9%/năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc đua “siêu” lãi suất theo hình thức chứng chỉ tiền gửi đang có dấu hiệu lách luật, mặt khác cuộc đua này đang gây áp lực lên lãi suất vay.

Dễ mất tiền oan

Trước đó, Báo Tin Tức đã có bài “Lãi suất huy động nhiều ngân hàng tăng cao gần 9%” phản ánh cuộc đua lãi suất của các ngân hàng. Chuyên gia kinh tế Luật sư, Tiến sỹ (LS.TS) Bùi Quang Tín cho rằng, nguyên nhân khả năng nhiều ngân hàng đang gần bị chạm trần trong tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, vì thế việc đua huy động vốn trung dài hạn để bù lại khoản nguồn cho vay tương ứng, đặc biệt là cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang rất cần một lượng vốn trung, dài hạn cực lớn.

Ngoài ra, các ngân hàng còn bị tác động bởi quy định trong Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Nhiều ngân hàng đã đạt tỷ lệ 50% nên việc tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung, dài hạn chắc chắn sẽ tác động đến lãi suất cho vay doanh nghiệp và cá nhân.

Thiệt hại ‘kép’ từ cuộc đua ‘siêu’ lãi suất ảnh 1

Việc đua huy động vốn trung dài hạn để bù lại nguồn cho vay trong lĩnh vực bất động sản thời gian gần đây. Ảnh: CTV

Chưa kể, các công ty tài chính hiện nay cũng đẩy lãi suất tiền gửi lên, thậm chí tới 11%. Dù đối tượng của nó chỉ là các tổ chức nhưng cũng gây áp lực lên việc huy động vốn trung, dài hạn của các ngân hàng.

Tuy nhiên, LS.TS Tín cũng cảnh báo, người mua chứng chỉ tiền gửi cần cân nhắc khi tham gia dịch vụ này. Bởi điểm khác biệt là loại hình tiền gửi này có mức sinh lời cao và được chuyển nhượng cho người khác hoặc ngân hàng.

Ví dụ, khách hàng khi mua mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng nhưng muốn rút tiền sớm, theo nguyên tắc, khách hàng không được rút tiền trước hạn nhưng được để rút được tiền thì phải thế chấp chứng chỉ tiền gửi để vay lại với lãi suất bằng lãi suất thể hiện trên chứng chỉ tiền gửi cộng với biên độ 2,5%.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể bán chứng chỉ tiền gửi cho người khác, giá cả chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận. Khi đó, khách hàng sẽ đóng vai trò trung gian xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng chỉ tiền và không thu phí giao dịch.

Chẳng hạn, cá nhân thế chấp chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,8%/năm, NH sẽ cho vay lại với thời hạn 5 năm, lãi suất gấp 1,5 lần, tính ra lãi suất cho vay khoảng 13,2%/năm, cao hơn lãi suất vay mua nhà, ô tô… mà các NH đang áp dụng là 9%-11%/năm.

Với mức lãi suất cao như vậy, người gửi tiền theo chứng chỉ tiền gửi có nguy cơ mất tiền oan nếu không tìm hiểu kỹ.

Sức ép lãi suất cho vay

Ngoài ra, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, cuộc đua huy động lãi suất chứng chỉ tiền gửi còn tạo sức ép cho lãi suất huy động thông thường và lãi suất cho vay nhích dần lên, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng.

Có thể thấy, biểu lãi suất huy động trung và dài hạn của một số ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhỏ như NH TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) đang nhích lên cao nhất với 7,8%/năm, kỳ hạn từ 18 – 60 tháng. Với các ngân hàng lớn như VietBank, biểu lãi suất cũng có sự điều chỉnh lên tới 7,9%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Thiệt hại ‘kép’ từ cuộc đua ‘siêu’ lãi suất ảnh 2

Việc đua lãi suất huy động có thể khiến lãi suất cho vay nhích lên, gây áp lực cho các doanh nghiệp cần vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hải Yên

Theo tính toán của LS.TS Tín, lãi suất cho vay của các ngân hàng hiện nay tính theo công thức: lãi suất cho vay=lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng+biên độ 3-5%, tùy theo từng ngân hàng. “Với công thức này, khi xác định lại lãi suất vay chắc chắn sẽ tác động đến lãi suất cho vay của các doanh nghiệp”, chuyên gia Tín nhận định.

Dù vậy, so với lãi suất trung bình của khu vực, như ngân hàng Thái Lan cho vay với lãi suất 12%/năm, một số nước Đông Nam Á khác có mức lãi suất cho vay từ 10-15%/năm, chuyên gia Tín cho rằng, lãi suất cho vay của các ngân hàng Việt Nam không phải là quá cao. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều ngân hàng đẩy lãi suất huy động thông qua kênh chứng chỉ tiền gửi lên cao dẫn tới cuộc chạy đua về lãi suất huy động, đặc biệt ở kỳ hạn trung, dài hạn sẽ đẩy lãi suất cho vay lên cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

"Thực tế, từ trước đến nay, trong các hợp đồng vay vốn, các điều khoản dường như có lợi cho phía các tổ chức tín dụng nhiều, còn khách hàng chỉ được thỏa thuận ở góc độ lãi suất mà thôi. Cho nên, nói về sự cân bằng trong thỏa thuận, sự bình đẳng giữa khách hàng và tổ chức tín dụng vẫn có sự nghiêng về các tổ chức tín dụng", chuyên gia Tín nói.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng không nên quá lo lắng trước việc vài NH đẩy lãi suất huy động lên cao qua việc phát hành chứng chỉ tiền gửi vì không phải khách hàng nào cũng thích gửi tiền từ 5-7 năm, nhất là trong bối cảnh ẩn số lạm phát những năm tới là khó đoán.

Hải Yên

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.