Thiết bị đọc suy nghĩ iBrain

Một nhóm nhà khoa học bang California (Mỹ) đã phát triển iBrain - chiếc máy quét não cầm tay đầu tiên của thế giới. Chiếc máy này có thể sớm trở thành thứ đọc được suy nghĩ của con người, nhiều khả năng đóng vai trò lớn trong tạo ra nhiều đột phá về y học.

Một nhóm nhà khoa học bang California (Mỹ) đã phát triển iBrain - chiếc máy quét não cầm tay đầu tiên của thế giới. Chiếc máy này có thể sớm trở thành thứ đọc được suy nghĩ của con người, nhiều khả năng đóng vai trò lớn trong tạo ra nhiều đột phá về y học.

Thiết bị đọc suy nghĩ iBrain ảnh 1

Ông Philip Low đeo chiếc iBrain. Ảnh: Internet


Trưởng nhóm dự án mang tên Neuro Vigil nói trên, ông Phillip Low, nói: “Chúng tôi thấy rất phấn khích vì máy quét này cho phép chúng tôi khám phá sâu vào bộ não con người. Chúng tôi đang xây dựng công nghệ cho phép tiếp cận được não người lần đầu tiên trong lịch sử”.

Chiếc iBrain được thiết kế vừa với vòng đầu của người và có thể ghi lại những đặc điểm đặc biệt về mặt thần kinh liên quan đến một quá trình suy nghĩ nào đó.

Ông Low cho biết, mục tiêu của nhóm nhà khoa học là có được một cơ sở dữ liệu đủ lớn về ý nghĩ mà máy tính qua đó có thể đọc được suy nghĩ của con người.

Nhà vật lý học danh tiếng Stephen Hawking cũng đã thử tạo ra một chiếc iBrain với ý tưởng tương tự. Trước đó, ông Low đã tới Cambridge (Anh) và gặp ông Hawking, đề nghị ông suy nghĩ thật tập trung về hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó khi đang đeo chiếc iBrain.

Theo Neuro Vigil, thiết bị này có thể được dùng ở nhà và đeo khi ngủ. iBrain có một cổng USB để truyền dữ liệu đã được ghi vào máy tính.

Ngoài tính năng đọc suy nghĩ, iBrain còn có tiềm năng ứng dụng trong y học như giúp bác sĩ kê lượng thuốc chính xác dựa trên phản ứng về mặt ý nghĩ của bệnh nhân. Ngoài ra, iBrain có thể dùng để chữa chứng rối loạn giấc ngủ, trầm cảm và thậm chí cả tự kỷ.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.