Thiết bị biến nước tiểu người thành chất kích thích sinh học cho cây trồng

Tại Hội chợ nông nghiệp ngoài trời Libramont vừa diễn ra tại thị trấn cùng tên của Bỉ, Công ty Toopi Organics của Pháp đã lắp đặt bộ thu gom nước tiểu của khách tham quan tại ba khối nhà vệ sinh tại Hội chợ. Mục đích là tái chế chất lỏng hữu cơ này và biến nó thành “chất kích thích sinh học” có thể sử dụng trong nông nghiệp, thay thế phân bón hóa học.
Chú thích ảnh
Các cabin tại Hội chợ Nông nghiệp Libramont để thu gom nước tiểu và xử lý thành chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, thay thế phân hóa học. Ảnh: Hương Giang - Phóng viên TTXVN tại Bỉ

Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn lời ông François Gérard, trưởng dự án tại Bỉ của Công ty Toopi Organics cho biết trong bốn ngày diễn ra Hội chợ, với sự tham dự của gần 200.000 du khách, hơn 15.000 lít nước tiểu được thu gom tương ứng với 600 ha đất có thể được xử lý. Là công ty khởi nghiệp, được thành lập vào năm 2019, Toopi Organics đã phát triển một hệ thống thu gom nước tiểu có chọn lọc, không cần nước, cho phép tiết kiệm vài lít nước xả. Sau khi vệ sinh và bổ sung đường, nước tiểu, vốn chứa một số chất dinh dưỡng tự nhiên, được sử dụng làm môi trường nuôi cấy để sản xuất vi khuẩn có ích cho nông học. Cuối cùng, Toopi Organics đã có được “chất kích thích sinh học” sẵn sàng sử dụng.

Một số thử nghiệm đầy hứa hẹn đã được tiến hành tại Bỉ trên cây khoai tây hoặc ngô. Bỉ là quốc gia châu Âu đầu tiên cho phép bán chất kích thích sinh học của Toopi Organics. “Lactopi Start” được phép sử dụng cho tất cả các loại cây trồng ở tất cả các giai đoạn tăng trưởng, với một số ngoại lệ, chẳng hạn như trên trái cây và rau quả được ăn sống. Chất kích thích sinh học rễ cũng được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ.

Toopi Organics đang thu hút sự quan tâm ở Bỉ, từ các nhà tổ chức sự kiện lớn, trường học, v.v. Công ty có kế hoạch xây dựng có một đơn vị xử lý một triệu lít nước tiểu mỗi năm vào năm 2026 tại Bỉ, sau khi triển khai một đơn vị tương tự đầu tiên dự kiến ​​ở Pháp vào năm 2025.

Hương Giang - P/v TTXVN tại Bỉ

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.