Thiêng liêng Lễ chào cờ và đồng diễn trang phục các dân tộc

Ngày 2/9, tại Quảng trường hồ Tân An, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc. Đây là một trong 12 hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024.
Chú thích ảnh
Phụ nữ huyện Krông Pắc rực rỡ trong trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc huyện Krông Pắc là hoạt động ý nghĩa của 35 dân tộc anh em trên địa bàn huyện mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và vui Tết Độc lập, nhân 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Chú thích ảnh
Phụ nữ các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Krông Pắc tham gia đồng diễn áo dài, trang phục truyền thống. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, hàng nghìn cán bộ, người dân và du khách đã thực hiện nghi Lễ chào cờ. Qua đó, thể hiện và lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc cùng lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của quân và dân ta, các thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, tự do, độc lập dân tộc.

Chú thích ảnh
Đồng diễn áo dài và trang phục truyền thống chào mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại đây, hơn 2.500 hội viên phụ nữ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên tại địa phương đã đồng diễn áo dài và trang phục truyền thống trên nền nhạc các ca khúc “Đến với con người Việt Nam tôi”, “Krông Pắc khát vọng vươn lên”. Qua đó, lan tỏa các giá trị truyền thống “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” và “Giữ gìn bản sắc văn hóa trang phục các dân tộc”, đồng thời phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng diễn áo dài và trang phục truyền thống của phụ nữ huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng diễn áo dài và trang phục truyền thống chào mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Dịp này, UBND huyện Krông Pắc tổ chức Lễ công bố và trao quyết định xác lập kỷ lục sở hữu con rồng dài nhất Việt Nam tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024.

Con rồng dài 120 m thiết kế trong 3 tháng. Tham gia biểu diễn con rồng có 63 thanh niên thuộc 49 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh. Con rồng còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) và Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024.

Chú thích ảnh
Con rồng dài 120m chào mừng 120 Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024), mang tính nghệ thuật cao, là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tại buổi Lễ, ông Dương Duy Lâm Viên, Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam đã thay mặt Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố quyết định và trao kỷ lục cho UBND huyện Krông Pắc sở hữu con rồng 120m dài nhất Việt Nam.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.