Thiên tai tại CH Congo và Ethiopia

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10/12 cho biết đã có ít nhất 170.000 người ở CH Congo bị ảnh hưởng do những trận mưa to và 140.000 người khác chịu tác động do lũ lụt ở Ethiopia.

Tại CH Congo, theo người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Farhan Haq, trong số những người bị ảnh hưởng do mưa lớn có khoảng 30.000 người tị nạn đến từ CH Trung Phi và CHDC Congo. Hiện LHQ đang hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của CH Congo thông qua việc gửi các nhu yếu phẩm đến nước này để giúp đỡ những người dân chịu ảnh hưởng do đợt mưa trên.

Trong khi đó, tại Ethiopia, cũng theo ông Haq, LHQ và các đối tác đang hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả lũ lụt của chính phủ nước này bằng việc gửi gần 2.600 tấn thực phẩm và đồ tiếp tế cho hàng nghìn hộ gia đình.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), lũ lụt ở CH Congo do nước sông Oubangui và sông Congo tràn bờ gây ra, đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và cản trở người dân nước này tiếp cận các đồ viện trợ của LHQ như thực phẩm, nước uống, các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Khu vực này đã hứng chịu những trận mưa lớn kể từ tháng 10 vừa qua.     

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.