Thiên tai, sạt lở gây thiệt hại lớn cho người dân Sóc Trăng

Từ đầu mùa mưa bão 2019 đến nay, địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra nhiều vụ thiên tai, sạt lở ven sông, ven biển làm thiệt hại, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nguy cơ ảnh hưởng sẽ còn cao trong thời gian tới, vì đang bắt đầu vào mùa cao điểm mưa bão từ nay đến cuối năm.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Sóc Trăng, đến hết tháng 6/2019, thiên tai, sạt lở đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng trăm hộ dân. Toàn tỉnh có trên 260 m bờ bao, bờ sông bị sạt lở, tập trung chủ yếu ở vùng ven sông Hậu thuộc huyện Kế Sách, Long Phú, ven biển thuộc thị xã Vĩnh Châu; sạt lở đã làm sập 2 căn nhà ở Kế Sách và Long Phú, nhiều hộ dân bị mất đất, hoa màu.

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên Phòng Sóc Trăng thăm hỗ trợ và giúp dân ở thị xã Vĩnh Châu khắc phục thiên tai. 

Chỉ tính trong tháng 6, trên địa bàn các huyện Kế Sách, Long Phú đã xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng: Vụ sạt lở tại vàm kênh Rạch Sấu, đoạn sông Kế Sách thuộc ấp Mỹ Yên, xã Nhơn Mỹ ngày 11/6 đã làm sạt lở nghiêm trọng một đoạn có chiều dài 35 m, độ sâu hơn 10 m, sâu vào bờ 30 m, gây thiệt hại nhà cửa của một số hộ dân. Ước tổng thiệt hại của vụ sạt lở này là hơn 600 triệu đồng. Vụ sạt lở tại xã Phú Hữu, huyện Long Phú làm sạt lở một đoạn dài 30 m, sâu gần 10 m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thiên tai, dông lốc đã làm 115 căn nhà của người dân Sóc Trăng bị ảnh hưởng, trong đó sập hoàn toàn 26 căn, còn lại là tốc mái, hư hại, khiến 2 người bị thương. Do ảnh hưởng của mưa nhiều và áp thấp nhiệt đới, 8.299 ha lúa, rau màu ở các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại, ảnh hưởng nặng.

Toàn tỉnh Sóc Trăng đã có trên 930 ha lúa bị thiệt hại trên 70% do mưa ngập, sập đổ, không thu hoạch được; 281 ha bị thiệt hại từ 30% đến 70%; hơn 1.050 ha bị giảm năng suất dưới 30%. Ngoài ra, hơn 2.142 ha rau màu bị thiệt hại do mưa ngập, trong đó có hơn 2.100 ha hành tím ở Vĩnh Châu bị ngập nước, thiệt hại nặng về năng suất. Ước tổng thiệt hại tình hình thiên tai sạt lở trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay khoảng 6,45 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, trong những tháng cuối năm 2019, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng thủy văn nắm bắt thông tin dự báo, cảnh báo; huy động tối đa lực lượng khi cần thiết để ứng phó thiên tai có hiệu quả, nhất là phương án thực hiện "4 tại chỗ" khi thiên tai xảy ra.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.