Thị trường xăng dầu Mỹ biến động sau siêu bão Harvey

Thị trường xăng dầu tại Mỹ biến động trái chiều sau khi cơn bão lịch sử Harvey đổ bộ vào trung tâm dầu mỏ - bang Texas, Tây Nam nước Mỹ cuối tuần qua, làm tê liệt ngành sản xuất dầu mỏ của nước này.
Thị trường xăng dầu Mỹ biến động sau siêu bão Harvey ảnh 1

Một nhà máy lọc dầu ngập trong nước lũ sau bão Harvey tại bang Port Aransas, bang Texas, Mỹ ngày 27/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ bão đổ bộ ngày 26/8, giá xăng đã tăng 15%. Giá xăng tại Mỹ ngày 31/8 đã lần đầu tiên trong 2 năm qua tăng lên mức cao 2,5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 1/9, hợp đồng xăng giao tháng 10/2017 đã giảm 1% xuống mức 1,7744 USD/gallon, lần giảm đầu tiên trong 5 ngày. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2017 tăng 1,52 USD lên mức 52,38 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 11/2017 giảm 50 cent xuống còn 52,36 USD/thùng.

Siêu bão Harvey đổ bộ vào bang Texas và sau đó là bang Louisiana đã cướp đi sinh mạng của 35 người. Cơn bão gây lũ lụt trên diện rộng đã làm ngưng trệ hoạt động lọc dầu, khiến công suất lọc dầu của các nhà máy tại Mỹ giảm gần 25%, tương đương với ít nhất 4,4 triệu thùng/ngày. Điều này làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nhiên liệu trước ngày lễ Lao động của Mỹ (thứ 2 đầu tiên của tháng 9) và giảm nhu cầu đối với dầu thô.

Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) cho biết 10 nhà máy lọc dầu lớn, chiếm 16,6% tổng công suất lọc dầu tại Mỹ, vẫn buộc phải đóng cửa và sáu nhà máy khác đang tích cực mở cửa trở lại song sẽ cần tới một số ngày hoặc vài tuần mới có thể tái vận hành. Trong lúc hai nhà máy khác đang hoạt động cầm chừng trong bối cảnh hoạt động lọc tại Mỹ gặp nhiều khó khăn do tác động từ cơn bão Harvey. Theo DoE, 18 nhà máy trên đóng góp 24,5% tổng công suất lọc dầu tại Mỹ. Nhà máy lọc dầu lớn nhất Mỹ tại cảng Arthur với công suất 600.000 thùng/ngày dự kiến đóng cửa ít nhất trong 2 tuần. Các nhà máy khác ở khu vực Beaumont cũng có nguy cơ đối mặt với tình trạng tương tự khi nước vẫn dâng cao tại đây. Trong khi đó, tại Corpus Christi, khu vực đầu tiên bão Harvey đổ bộ vào, một số nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị hoạt động trở lại.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.