Thị trường vốn toàn cầu chuyển hướng dòng tiền tới điểm đến mới

Thị trường toàn cầu đang xảy ra sự thay đổi lớn, cùng với việc các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Trung Quốc, hầu hết vốn đang chảy sang Ấn Độ, quốc gia Nam Á này được coi là điểm đến đầu tư chủ yếu trong 10 năm tới.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 06/02, Bloomberg News đưa tin, cùng với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suy yếu, các nhà đầu tư đã rút hơn 1 tỷ USD ra khỏi Trung Quốc, hiện nay hầu hết vốn đều chảy sang Ấn Độ.

Quỹ phòng hộ Marshall Wace có tài sản 62 tỷ USD định vị Ấn Độ là quốc gia đặt cược mua ròng nhiều nhất chỉ xếp sau Mỹ.

Một công ty con của Ngân hàng Vontobel Hldg có trụ sở đóng ở Zurich-Thụy Sỹ đã liệt kê Ấn Độ là đối tượng đầu tư lớn nhất ở các thị trường mới nổi của mình. Ngoài ra, tập đoàn quản lý quỹ toàn cầu Janus Henderson đang nghiên cứu mua lại các công ty quản lý quỹ, ngay cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ có truyền thống tương đối bảo thủ của Nhật Bản cũng bắt đầu theo đuổi Ấn Độ, đồng thời cắt giảm đầu tư đối với Trung Quốc.  

Các ông lớn của Phố Wall như Goldman Sachs và Morgan Stanley… đều cho rằng, Ấn Độ là điểm đến đầu tư chủ yếu trong 10 năm tới, trong khi 20 năm trước các nhà đầu tư phổ biến đặt cược Trung Quốc sẽ là thị trường tăng trưởng lớn nhất toàn cầu.

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ và giá trị thị trường chứng khoán của nước này luôn liên quan mật thiết với nhau. Nếu kinh tế Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trên 7%, thì tốc độ tăng trưởng bình quân của quy mô thị trường ít nhất cũng sẽ đạt 7%. Trong vòng 20 năm qua, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và vốn hóa thị trường của Ấn Độ tăng trưởng đồng bộ, từ 500 tỷ USD lên 3.500 tỷ USD.

Trên thị trường quỹ giao dịch của Mỹ, các quỹ chủ yếu mua cổ phiếu Ấn Độ đã nhận được dòng tiền kỷ lục trong quý IV năm 2023, trong khi đó 4 quỹ lớn hàng đầu của Trung Quốc tổng cộng rút ra gần 800 triệu USD. Số liệu của công ty nghiên cứu quỹ danh mục đầu tư mới nổi (EPFR) cho thấy, từ năm 2022 đến nay, các quỹ trái phiếu đang hoạt động đã đầu tư 50 cent vào Ấn Độ cho 1 USD rút khỏi Trung Quốc.  

Thị trường trái phiếu chính phủ trị giá 1.200 tỷ USD của Ấn Độ sẽ được đưa vào chỉ số nợ toàn cầu của công ty JPMorgan Asset Management Real Assets vào tháng 6 năm nay. Công ty quản lý tài sản của Ngân hàng HSBC cho rằng, động thái này có thể sẽ thu hút dòng vốn hơn 100 tỷ USD trong những năm tới.

Vào giữa tháng 1 vừa qua, Ấn Độ từng vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 4 toàn cầu. Morgan Stanley dự đoán, đến năm 2030 thị trường chứng khoán Ấn Độ sẽ trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 3 thế giới.

Thạch Bình - P/v TTXVN tại Hong Kong

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.