Thị trường vàng bị áp lực lớn trước kịch bản Mỹ tăng lãi suất

Trong phiên sáng ngày 9/11, tại thị trường châu Á, giá vàng được giao dịch gần mức thấp nhất của ba tháng trong bối cảnh báo cáo việc làm khả quan trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã củng cố đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 7 giờ 23 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.089 USD/ounce, sau một tuần giao dịch “tồi tệ nhất” trong hai năm qua. Kim loại quý này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tám là 1.084,90 USD/ounce hôm 6/11, theo sau báo cáo việc làm khả quan của Mỹ. Giá vàng hiện chỉ cách 12 USD so với mức thấp nhất của 5 năm rưỡi được ghi nhận hồi tháng Bảy.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số việc làm mới được kiến tạo tại Mỹ trong tháng 10 đã tăng thêm 271.000 việc làm, cao gấp hai lần con số của tháng Chín và nhiều hơn 90.000 việc làm mà các chuyên gia kinh tế dự đoán, qua đó giúp đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 5%, mức thấp nhất trong bảy năm rưỡi qua. Thêm vào đó, mức lương của người lao động Mỹ cũng có xu hướng nhích nhẹ sau nhiều tháng không tăng, khi thu nhập trung bình tính theo giờ tăng 2,5% so với năm ngoái.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho hay lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,4% xuống 669,09 tấn hôm 6/11, mức thấp nhất trong gần ba tháng.

M. H (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.