Thị trường uranium thế giới sắp có thêm nguồn cung mới

Bộ trưởng Bộ Khai khoáng Malawi Kenneth Zikhale Ng'oma cho biết Malawi sẽ tiếp tục hoạt động khai thác uranium vào tháng 6 năm nay sau hơn 10 năm kể từ khi mỏ đóng cửa do giá toàn cầu thấp.

Ông Ng’oma đưa ra thông báo này sau cuộc họp với các quan chức của công ty khai khoáng Australia, Lotus Africa Limited, tại thủ đô Lilongwe hôm 26/3.

Chính phủ Malawi là cổ đông thiểu số của mỏ uranium với 15% cổ phần, trong khi công ty sở hữu 85% mỏ.

Lotus đã và đang nỗ lực mở lại Mỏ uranium Kayelekera ở quận biên giới phía Bắc Karonga sau khi mua lại từ Paladin Africa Limited và đã được cấp giấy phép khai thác vào năm 2024.

Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc điều hành của Lotus, Greg Bittar, được trích dẫn rằng công ty đang đi đúng hướng để tiếp tục hoạt động khai thác.

Ông cho biết: "Hoạt động sẽ được tiếp tục vào tháng 6/2025 với sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt sau một tháng hoặc hai tháng kể từ khi tiếp tục hoạt động".

Công ty cho biết dự án Kayelekera, nằm gần biên giới với Tanzania, hiện có nguồn tài nguyên khoảng 23.179 tấn uranium.

Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.