Vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đạt khoảng 299 tỷ USD

Điểm nhấn của thị trường chứng khoán tuần qua là liên tiếp những phiên giao dịch sát mốc tỷ USD. Điều này giúp cải thiện tâm lý vốn thận trọng của nhà đầu tư suốt từ đầu năm. VN-Index tiến những bước khá chắc chắn trên mốc 1.300 điểm nhờ dòng tiền lớn. Chứng khoán trở lại giao dịch sôi động giúp vốn hóa toàn thị trường hiện tại đạt khoảng 299 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Dòng tiền đang trở lại

Đáng chú ý, trước những yếu tố bất định như Mỹ áp đặt thuế quan, dòng tiền đang có khuynh hướng gia tăng vào các mã phục vụ nhu cầu nội địa, bán lẻ tiêu dùng, xây dựng, bất động sản, tài chính.

Giới phân tích nhận định, sau khi “bứt phá” ra khỏi ngưỡng cản 1.300 điểm, cùng với những thông tin tích cực cộng hưởng, lực cầu khối nội trở nên mạnh mẽ. Giá trị giao dịch bình quân trên HOSE liên tiếp đạt hơn 20.000 tỷ đồng/phiên là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang trở lại và có thể sẽ không sớm rút ra. Đà tăng của thị trường đang được củng cố bởi những yếu tố cơ bản chứ không đơn thuần là sóng ngắn hạn.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần bứt phá mạnh mẽ, chốt tuần tăng thêm 20,69 điểm lên mức 1.326,05. Đà tăng của thị trường chững lại trong 3 phiên đầu tuần trước áp lực chốt lời và những diễn biến trái chiều xung quanh việc Mỹ áp thuế quan đối với Mexico, Canada và Trung Quốc.

Tuy nhiên, thị trường đã bứt phá trong 2 phiên cuối tuần nhờ những thông tin tích cực trong nước. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo ngừng phát hành tín phiếu kho bạc sau một thời gian dài sử dụng công cụ này để điều tiết thanh khoản, một động thái thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống nhằm hạ lãi suất thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai thêm các hợp đồng cho vay OMO (nghiệp vụ thị trường mở) lên đến 91 ngày để hỗ trợ thanh khoản dài hạn hơn cho hệ thống ngân hàng.

Sau động thái của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã giảm khá mạnh, lãi suất qua đêm về quanh 4%. Điều này đã thúc đẩy đà tăng của thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

Thị trường được tiếp thêm xung lực trong phiên cuối tuần nhờ thông tin Công ty cổ phần Vinpearl đã nộp hồ sơ để niêm yết hơn 1,79 tỷ cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), một động thái rất đáng chú ý sau một thời gian dài thị trường thiếu vắng những đợt IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng), niêm yết của các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu. Sau thông tin này, cổ phiếu VIC đã tăng trần.

VNDIRECT cho rằng, bước sang tuần tới, với tâm lý tích cực đang lan rộng, thị trường có thể duy trì xung lực đi lên và hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.340 - 1.360 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh với lượng cung tích lũy lớn trong quá khứ, do đó rung lắc sẽ xuất hiện.

Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhìn nhận, VN-Index duy trì quán tính tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Điểm đáng chú ý là VN-Index đã kiểm tra thành công ngưỡng kháng cự cuối 1.327 điểm trong vùng kháng cự kỳ vọng 1.307 - 1.327 điểm với thanh khoản ở mức cao, khối lượng khớp lệnh vượt mức trung tăng 21,7% so với mức trung bình 20 phiên.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp, tăng 1,59% với sự hỗ trợ rất đắc lực của thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh tuần qua đã thiết lập mức đỉnh mới trong 2025, tăng vọt 62,3% so với mức trung bình 20 tuần cho thấy sự hưng phấn của giới đầu tư. Xu hướng tăng điểm tiếp tục áp đảo trong tuần  vừa qua mà chưa xuất hiện một tín hiệu điều chỉnh đáng chú ý nào.

Điểm đáng chú ý trong tuần qua là nhóm ngành bất động sản. Đã có sự chuyển đổi dòng tiền giữa nhóm bất động sản khu công nghiệp và bất động sản dân cư. Nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư đã vươn lên mạnh mẽ trong tuần giao dịch vừa qua với sự hỗ trợ đắc lực của khối ngoại.

Cụ thể trong tuần qua, khối ngoại mua ròng 311 tỷ đồng với nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư, trong khi bán ròng 34 tỷ đồng đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp. Bên cạnh đó nhóm bất động sản dân cư có mức tăng mạnh nhất trong tuần (5,7%) trong khi bất động sản khu công nghiệp sụt giảm nhẹ (0,01%).

Sự luân chuyển này cho thấy tín hiệu chốt lời ở nhóm bất động sản khu công nghiệp để luân chuyển sang bất động sản dân cư, khả năng đây là sự khởi động tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư sau thời gian tích lũy trước đó, CSI nhận định.

Xu hướng tăng điểm này theo quan điểm của CSI có thể kéo đến mốc kháng cự 1.360 - 1.365 điểm trong các tuần tới. Tuy nhiên ở mốc kháng cự 1.327 điểm, khả năng xuất hiệp nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.290 - 1.310 điểm là rất lớn.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, thị trường tăng điểm tuần thứ 7 liên tiếp. Đà tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu cao su, chứng khoán, thép, bất động sản, ngân hàng.... trong khi áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhóm dầu khí trước áp lực giá dầu giảm, viễn thông...

Thanh khoản thị trường cũng tăng 7 tuần liên tiếp với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 19% so với tuần trước, quay trở lại gần mức 1 tỷ cổ phiếu/phiên trong tuần này. Thể hiện dòng tiền vẫn đang cải thiện khá tốt. Nhiều mã có lực cầu giá lên gia tăng, thanh khoản đột biến. Khối ngoại giảm áp lực bán ròng trên HOSE với giá trị 776,8 tỷ đồng.

Xu hướng ngắn hạn, VN-Index duy trì tăng trưởng với vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc tâm lý 1.300 điểm. Với triển vọng tích cực có thể kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng giá 1.400 điểm trong thời gian tới.

SHS nhận định, trong ngắn hạn, chất lượng thị trường vẫn đang cải thiện tích cực, phân hóa tốt dựa vào các yếu tố cơ bản và kỳ vọng tăng trưởng trung dài hạn. Vốn hóa toàn thị trường hiện tại khoảng 299 tỷ USD, tương đương 63% GDP 2024. Đây cũng không phải vùng giá quá hấp dẫn, nhưng thị trường vẫn có nhiều cơ hội ngắn hạn luân chuyển ở các nhóm ngành khi VN-Index vượt lên kháng cự 1.300 điểm.

Thực tế, thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động nhờ sự trở lại của dòng tiền nội, trong bối cảnh các thị trường chứng khoán thế giới đi xuống.

Chứng khoán Mỹ có tuần giảm mạnh nhất nửa năm

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/3), nhưng đã có tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây, trong bối cảnh các động thái thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khiến nhà đầu tư bất an...

Vào ngày 6/3, Tổng thống Trump đã quyết định tạm hoãn thời hạn thực thi lệnh áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico theo Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) trong vòng 4 tuần. Đồng thời, sắc lệnh thuế bổ sung 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực. Các rào cản thương mại đối ứng, cùng những loại thuế bổ sung, dự kiến sẽ có hiệu lực trong những tuần tới.

Động thái cứng rắn từ chính quyền Tổng thống Trump đã khiến các thị trường chứng khoán thế giới chao đảo trong tuần qua. Phố Wall chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất trong nhiều tháng. Cả hai chỉ số chính là S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm ngoái. Chỉ số S&P 500 kết thúc tuần với mức giảm 3,1%, mạnh nhất kể từ tháng 9/2024, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 3,45% và chỉ số Dow Jones giảm 2,37%.

Tuy nhiên, xét riêng phiên cuối tuần (7/3), Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, về tình hình nền kinh tế Mỹ.

Ông Powell nhận định rằng nền kinh tế vẫn đang "ở trạng thái tốt" và cần theo dõi liệu kế hoạch áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump có gây ra lạm phát hay không.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt ghi nhận mức tăng. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 0,52% lên 42.801,72 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,55% lên 5.770,20 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,70% lên 18.196,22 điểm.

Dữ liệu phát hành vào đầu giờ ngày 7/3 cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã tăng tốc trong tháng 2/2025 so với tháng trước. Tuy nhiên, dữ liệu này không phản ánh đầy đủ các vụ sa thải gần đây từ những cơ quan chính phủ liên bang. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,1%, tạo ra những lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số STOXX 600 đã giảm 0,7% trong tuần qua, kết thúc chuỗi 10 phiên tăng điểm liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm 2024.

Văn Giáp (TTXVN)
Những 'câu chuyện' mới 'kích hoạt' dòng tiền trở lại chứng khoán
Những 'câu chuyện' mới 'kích hoạt' dòng tiền trở lại chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chinh phục ngưỡng “tâm lý” 1.300 điểm và giữ vững trên ngưỡng này, mặc dù chịu áp lực chốt lời mạnh từ một bộ phận nhà đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN