Khối ngoại ngắt mạnh bán ròng từ sau Tết, chỉ số chứng khoán bật tăng

Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, cùng với đà mua ròng trở lại của khối ngoại đã giúp cho thị trường chứng khoán có phiên giao dịch sôi động.
Chú thích ảnh
Chốt phiên giao dịch ngày 19/2, VN-Index tăng 10,42 điểm lên 1.288,56 điểm. Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức

Chốt phiên giao dịch ngày 19/2, VN-Index tăng 10,42 điểm lên 1.288,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 814,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 17.496,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 349 mã tăng giá, 119 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,95 điểm lên 237,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 97l,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.593,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 116 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,17 điểm xuống 99,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 72,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 865,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 213 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 84 mã đứng giá.

Khối ngoại hôm nay mua ròng 396 tỷ đồng trên toàn thị trường, ngắt mạch thành công chuỗi 12 phiên bán ròng liên tiếp. Theo đó trên HOSE, khối ngoại mua ròng 354 tỷ đồng. OCB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 59 tỷ đồng. Theo sau là TCH và FPT được mua ròng lần lượt là 54 tỷ đồng và 47 tỷ đồng. 

Khối ngoại cũng mua ròng 64 tỷ đồng trên HNX, trong khi bán ròng 22 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Sắc xanh lan tỏa tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo đó, rổ cổ phiếu VN30 có 26 mã tăng giá, 3 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Cùng đó, cổ phiếu ngân hàng cũng đua nhau tăng giá. Các mã ngân hàng tăng mạnh như EIB tăng 5,14%, BAB tăng 3,25%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hòa chung sự sôi động của thị trường. Hàng loạt mã chứng khoán tăng giá như WSS tăng 4,17%, CSI tăng 3,79%, TVS tăng 3,76%, VIX tăng 2,28%, VDS tăng 2,14%, MBS tăng 1,8%, HCM tăng 1,18%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí, bất động sản, hóa chất, xây dựng diễn biến tích cực. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bảo hiểm đua nhau giảm giá trở lại sau phiên tăng mạnh hôm qua. cổ phiếu ngành nguyên vật liệu có mức giảm mạnh nhất do MSR giảm 11,95%, KSV giảm 9,98%, VIF giảm 0,56%, HPG giảm 0,19%.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.