Giá vàng thế giới giảm khi lo ngại về thuế quan dịu bớt

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch chiều 29/4 khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác giảm bớt, làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng.
Chú thích ảnh
Những thỏi vàng được trưng bày tại Cục Khắc và In ấn Hoa Kỳ ở Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế để đoán định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 3.314,65 USD/ounce vào lúc 13 giờ 19 phút (giờ Việt Nam). Giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm 0,7% xuống 3.324,20 USD/ounce.

Chuyên gia chiến lược thị trường Yeap Jun Rong của IG cho biết, môi trường rủi ro đã được cải thiện gần đây do thị trường lạc quan rằng căng thẳng thương mại đã dịu bớt nhờ những phát biểu tích cực về các thỏa thuận.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết, một số đối tác thương mại lớn đã đưa ra các đề xuất rất tốt, trong đó Ấn Độ có thể là quốc gia đầu tiên hoàn tất thỏa thuận.

Tuy nhiên, rủi ro suy thoái toàn cầu trong năm nay vẫn ở mức cao, một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters với đa số chuyên gia kinh tế cho rằng các chính sách thuế quan của Mỹ đã gây tổn hại đến niềm tin kinh doanh.

Các nhà đầu tư đang theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm báo cáo về cơ hội việc làm (số việc làm cần tuyển) công bố vào ngày 29/4, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày 30/4, và báo cáo việc làm công bố ngày 2/5.

Theo chuyên gia Rong, các yếu tố hỗ trợ mang tính dài hạn vẫn sẽ giúp giá vàng trong xu hướng tăng, nhất là nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương ở những thị trường mới nổi.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 37 ngày 29/4 công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 119,30 - 121,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.