Thị trường tiền tệ thế giới: Đồng USD giảm giá tuần thứ tư liên tiếp

Trong phiên giao dịch ngày 27/9, đồng USD xuống giá sau khi số liệu lạm phát của Mỹ cho thấy sức ép giá cả tiếp tục dịu đi.
Chú thích ảnh
Đồng tiền đô la Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, đồng yen mạnh lên so với đồng bạc xanh sau khi ông Shigeru Ishiba - người có quan điểm ủng hộ tăng lãi suất - sắp trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 8/2024 chỉ tăng 0,1% so với tháng 7/2024, đúng như dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 2,2% trong tháng 8/2024. Thêm vào đó, chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, đã tăng 0,2% trong tháng trước. Mức tăng này thấp hơn so với ước tính 0,3%, nhưng cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được động lực trong quý III/2024.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu việc chuyển trọng tâm từ lạm phát để hướng tới việc giữ cho thị trường lao động lành mạnh. Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất với quy mô lớn hơn bình thường ở mức 50 điểm cơ bản vào tuần trước.

Phiên 27/9, chỉ số USD - đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ - giảm 0,17% xuống 100,43. Trong phiên này, có thời điểm chỉ số USD trượt xuống 100,15, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023.
Đồng USD giảm giá khoảng 0,2% trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và tuần giảm thứ chín trong 10 tuần. Trong khi đó, đồng euro cũng giảm giá nhẹ trong tuần.

Các thị trường đang nhận định Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 tới. Xác suất Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản hiện lên tới 56,7% sau khi số liệu lạm phát được công bố.

Đồng yen mạnh lên sau khi ông Ishiba được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Trên thực tế, việc ông Ishiba trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền đồng nghĩa là ông sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản do đảng này chiếm đa số trong quốc hội.

Ông Ishiba, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, là người chỉ trích các biện pháp kích thích tiền tệ trước đây và cho rằng Ngân hàng trung ương đang "đi đúng hướng" với việc tăng lãi suất.

Cuối phiên 27/9, đồng yen tăng 1,88%, lên 142,12 yen/USD. Trong phiên này, đã có lúc đồng yen vọt lên 142,09 yen/USD, đạt mức tăng tính theo phần trăm/ngày lớn nhất kể từ ngày 2/8/2024. Tính chung cả tuần, đồng USD giảm 1,25% so với đồng yen, ghi dấu tuần giảm thứ ba trong bốn tuần.

Tại châu Âu, lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha tăng nhẹ hơn dự kiến, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất vào tháng 10 tới lên hơn 90%.

Trong khi đó, Trung Quốc đã tung ra thêm một loạt biện pháp kích thích vào ngày 27/9, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương nước này, hạ lãi suất và bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng nhằm đưa tăng trưởng kinh tế trở lại mục tiêu "khoảng 5%" trong năm nay. Cuối phiên 27/9, đồng USD tăng 0,11% lên 6,979 NDT/USD.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.