Thị trường thế giới "loạn nhịp" sau chiến thắng của ông Trump

Sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 9/11, các thị trường chứng khoán trên thế giới cùng ngày đã có phản ứng mạnh, tương tự thời điểm sau khi cử tri Anh quyết định đưa nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
Thị trường thế giới "loạn nhịp" sau chiến thắng của ông Trump ảnh 1

Sắc đỏ tràn ngập sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 9/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, mở phiên giao dịch ngày 9/11 tại Frankfurt/Main, chỉ số DAX chủ chốt của Đức giảm 2,84% điểm, xuống còn 10.174,92 điểm, trong khi chỉ số Mdax cũng mất 2,4% và TecDax mất 2,15%. Tại London, chỉ số FTSE 100 mở phiên mất 1,87%, trong khi tại Paris mất 2,83% và Milan là 3%. Tại châu Á, chỉ số Nikkei giảm 5,4% xuống còn 1.301 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong cũng mất 3%; chỉ số Kospi ở Seoul cũng giảm 3%. Theo nhà kinh tế trưởng Holger Sandte thuộc ngân hàng Nordea, nếu ông Trump làm theo các kế hoạch chi tiêu của mình, lãi suất trái phiếu của Mỹ có thể tăng mạnh và điều này sẽ gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới.Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng khó có khả năng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Nhà kinh tế trưởng của DZ Bank Stefan Bielmeier cũng nhận định FED có thể không nâng lãi suất trong tháng 12. Theo ông Jörg Krämer - nhà kinh tế trưởng ngân hàng Commerzbank, về lâu dài, việc ông Trump trúng cử có thể tác động lớn tới kinh tế Đức và toàn cầu. Nhà kinh tế này cho rằng ông Trump là đối thủ công khai của tự do thương mại, trong đó không chỉ Mexico, Canada và Trung Quốc chịu thiệt, mà lớn hơn là toàn bộ trật tự thương mại thế giới cũng sẽ bị tổn thương nặng. Theo ông, quốc gia xuất khẩu như Đức sẽ cảm nhận rõ hậu quả trong một vài năm tới, thậm chí hậu quả này có thể còn nặng nề hơn "cú sốc" Brexit hồi tháng 6 vừa qua.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.