Thị trường Tết năm nay khởi động sớm

Không khí Tết Nguyên đán 2026 đã bắt đầu "vào mùa" với đa đạng, phong phú các chủng loại. Thay vì chỉ đơn thuần là sản phẩm biếu, tặng truyền thống, giỏ quà Tết năm nay xuất hiện với nhiều biến tấu phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.
Chú thích ảnh
Ngoài mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng trong giỏ quà Tết 2026. 

Nhu cầu tăng cao, thị trường “ấm” lên ngay đầu mùa

Nhận định chung của nhiều hệ thống bán lẻ, cửa hàng, siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, mức độ quan tâm của người tiêu dùng với thị trường giỏ quà Tết năm nay tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ, nhiều loại giỏ quà phân khúc bình dân đã được đặt từ đầu tháng 12 âm lịch. Sở dĩ thị trường khởi động sớm là bởi người tiêu dùng ngày càng  có xu hướng mua sắm chủ động, lên kế hoạch Tết sớm, nhằm tận dụng khuyến mãi, đa dạng lựa chọn và tránh tình trạng “cháy” hàng khi cận Tết.

Anh Nguyễn Kinh Luân (phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh) từ cuối tháng 12 đã đi tham khảo và chọn mua giỏ quà Tết cho đối tác. Theo anh, biếu tặng quà Tết là văn hóa của người Việt, qua đó thể hiện sự trân trọng, cũng như duy trì mối quan hệ lâu dài. Theo anh Luân, thị trường quà tặng Tết mỗi năm lại ghi nhận sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại, trong đó nhiều sản phẩm mới lạ, bắt mắt thu hút người tiêu dùng ngay từ đầu vụ Tết.

“Thị trường quà tặng Tết năm nay khởi động khá sớm, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm quà biếu tặng của nhiều người tiêu dùng như tôi. Với tôi, mẫu mã là quan trọng nhất, nhưng song song đó chất lượng cũng phải được chú trọng. Tôi lựa chọn những hệ thống uy tín, hàng hóa chất lượng để gửi gắm niềm tin”, anh Nguyễn Kinh Luân chia sẻ.

Theo anh Võ Thanh Lộc, Giám đốc marketing hệ thống Farmers Market, để đón mùa Tết sôi động nhất, từ tháng 9, đơn vị đã chuẩn bị liên kết đặt hàng đối tác, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và thiết kế các giỏ quà. Đến tháng 12, lượng dự trữ sản phẩm phục vụ thị trường quà Tết đã sẵn sàng tại các hệ thống kho, với sản lượng tăng 40 – 50% so với cùng kỳ. Riêng các mặt hàng hạn sử dụng ngắn sẽ được tập kết vào tháng 1 để phục vụ tốt nhất tiêu dùng của người dân.

Anh Lộc nhận định, năm nay hệ thống ghi nhận sự chuyển dịch rất mạnh mẽ của người dân, doanh nghiệp mua sắm quà Tết tại các hệ thống phân phối hiện đại, nơi không chỉ đảm bảo về nghĩa vụ thuế, mà còn minh bạch về nguồn gốc, đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa.

“Chúng tôi dự kiến thị trường giỏ quà Tết sẽ tăng trưởng khoảng 50% so với năm ngoái. Để phù hợp với mức chi tiêu của người dân, doanh nghiệp,  chúng tôi tung ra nhiều giỏ quà từ trên 200.000 đồng đến vài triệu, trong đó set quà 500.000 đến 1 triệu đồng đang được tiêu thụ mạnh nhất. Việc đưa ra những gói quà có tính tiết kiệm và giá thành tốt đang đáp ứng nhu cầu lựa chọn của khách hàng và phù hợp với chi phí của các doanh nghiệp năm nay”, anh Võ Thanh Lộc cho biết.

Làm mới thị trường quà Tết, Farmers Market cũng tập trung đa dạng mẫu mã, tạo điểm nhấn ngay từ cái nhìn đầu tiên, với hộp quà chất liệu cứng, đến hộp đan thủ công bằng mây tre và hộp da cao cấp, đồng thời không quên chú trọng chất lượng sản phẩm, ưu tiên 70% sản phẩm đặc sản Việt Nam, 30% còn lại là hàng nhập khẩu.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhà máy hoạt động sôi động nhất từ tháng 12 sang tháng 1. Đại diện Công ty Hữu Nghị cho biết, đến thời điểm này, dù chưa hết 50% chu kỳ Tết, nhưng đơn vị đã đạt 70% kế hoạch, cho thấy thị trường năm nay khởi động khá tốt và hứa hẹn tăng trưởng tích cực. Đón đầu thị trường, đơn vị tung ra nhiều lựa chọn từ bình dân đến cao cấp, trong đó phân khúc bình dân có giá từ 300.000 – 500.000 đồng có sức mua tốt.

“Từ tháng 12, sản phẩm của chúng tôi đã lên kệ tại hầu hết các hệ thống siêu thị cao cấp của TP. Hồ Chí Minh. Thông thường, khách hàng doanh nghiệp đặt hàng sớm, trong khi sức mua phổ biến sôi động nhất bắt đầu từ 15/1 đến cuối vụ. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tăng tốc sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định để đáp ứng nhu cầu giỏ quà Tết năm nay”, anh Nguyễn Công Anh, Giám đốc Kinh doanh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị miền Nam cho biết.

Cũng theo anhNguyễn Công Anh, thị trường quà tặng Tết năm nay cạnh tranh khá gay gắt, trong đó, “chất lượng” sẽ là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ giữ vững và mở rộng thị phần trong mùa Tết ở phân khúc thị trường giỏ quà Tết.

Xu hướng giỏ quà Tết “xanh” lên ngôi

Theo bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc khối Kinh doanh Numerator Việt Nam (Kantar Việt Nam – Công ty dữ liệu, thông tin chuyên sâu hàng đầu thế giới), xu hướng tiêu dùng Tết, kể cả mua sắm giỏ quà Tết của người dân TP. Hồ Chí Minh đang có sự dịch chuyển đáng kể, từ hình thức, mẫu mã như vài năm trước, sang chất lượng, tính tiện dụng và thiết thực của sản phẩm. Đặc biệt, xu hướng người dân lựa chọn nông sản, đặc sản Việt Nam vào các giỏ quà Tết ngày càng rõ rệt, cho thấy người dân không chỉ chọn giá trị thực, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc từ những đặc sản vùng miền.

Từ thực tế kinh doanh, anh Võ Thanh Lộc, Giám đốc marketing hệ thống Farmers Market cho rằng, xu hướng người dân lựa chọn các sản phẩm chế biến với giá trị thực từ nông sản Việt ngày càng rõ nét, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển động theo. Hiện nay, không chỉ ưu tiên 70% hàng Việt trong các giỏ quà tết, đơn vị còn chú trọng đa dạng chế biến, gia tăng giá trị, chất lượng cho các nông sản, đặc sản vùng miền, kết hợp hài hòa trong giỏ quà Tết.

“Người tiêu dùng mua sản phẩm, và mua cả câu chuyện văn hóa, truyền thống từ sản phẩm đó, vì vậy chúng tôi ưu tiên mẫu mã, bao bì đậm yếu tố truyền thống, đồng thời cũng chú trọng sản phẩm từ đặc sản Việt Nam trong giỏ quà Tết, từ đó cũng góp phần quảng bá nông sản Việt, đưa nông sản, thực phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế”, anh Võ Thanh Lộc  cho biết.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần đầu tư Organica cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng đều đặn qua từng năm từ các giỏ quà Tết hữu cơ. Với phương châm mang Tết an lành đến cho người tiêu dùng, đơn vị thiết kế nhiều giỏ quà theo xu hướng “xanh”, trong đó 80% sản phẩm có chứng nhận hữu cơ, 20% là sản phẩm tự nhiên hoặc đặc sản vùng miền. Theo chị Phạm Phương Thảo, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Organica, sự phản hồi của người tiêu dùng, các đơn vị đặt hàng khá tích cực với các giỏ quà xanh, cho thấy người dân đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe và sự bền vững.

“Từ tháng 12 chúng tôi đã nhận được các đơn đặt hàng, trong đó ngoài sản phẩm là trà, mứt, trái cây sấy, còn có cả rau củ quả tươi hay đồ cấp đông… cho thấy sự đa dạng rất tích cực trong xu hướng ăn Tết và tặng quà Tết tại TP. Hồ Chí Minh. Năm nay chúng tôi có sản phẩm trà hoa cúc chanh dây, là một loại hoa cúc có mùi thơm như chanh dây, mix cùng trà đen hay trà olong, tạo ra một loại trà đặc biệt, được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Đơn vị cũng chuẩn bị tăng khoảng 20% sản lượng đáp ứng đủ nhu cầu đặt giỏ quà Tết của người dân”, chị Phạm Phương Thảo cho biết.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn giỏ quà Tết hữu cơ trong phiên chợ Tết trên địa bàn phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh. 

Là một tín đồ sản phẩm “xanh”, chị Amy Nguyễn (phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh) cho biết trong tiêu dùng hàng ngày, chị luôn ưu tiên lựa chọn sản phẩm nguồn gốc hữu cơ, đặc biệt là từ các doanh nghiệp Việt, bởi tin tưởng và giá trị bền vững của nông sản, thực phẩm Việt. Trong dịp Tết, chị thường ưu tiên các sản phẩm quà tặng “xanh”, như trà hoa quả, táo đỏ, các loại trái cây sấy… Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả một câu chuyện và hệ sinh thái bền vững, là giá trị và món quà ý nghĩa nhất mà chị dành tặng cho người thân, bạn bè trong dịp đầu năm mới.

Sự khởi động sớm của thị trường giỏ quà Tết không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất trong năm, mà còn thể hiện xu hướng tiêu dùng tinh tế hơn, trách nhiệm hơn và trải nghiệm hơn của người dân TP. Hồ Chí Minh, nơi nhu cầu tiêu dùng hiện đại gặp gỡ truyền thống sâu sắc của văn hóa biếu tặng. Giỏ quà Tết vì vậy không chỉ là món quà, mà là cầu nối giá trị, tình cảm và thương hiệu trong không khí chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Bài và ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.