Nở rộ xu hướng trang trí Giáng sinh tại nhà

Mặc dù còn vài tuần nữa mới đến Giáng sinh 2020, nhưng tại TP Hồ Chí Minh, không khí chào đón Giáng sinh về đã len lỏi vào nhiều khu vực và tuyến đường trung tâm thành phố. Cùng với đó, người dân cũng bắt đầu mua sắm những sản phẩm trang trí Giáng sinh, nên thị trường tiêu dùng cũng sôi động hơn thời điểm bình thường.

Chú thích ảnh
Người dân tìm mua đồ trang trí Giáng sinh. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Theo chị Pháp Anh, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, từ rất lâu đã ước khi nào có nhà sẽ trang trí một cây thông thật to để chào đón Giáng sinh. Do đó, ngay từ những ngày đầu tháng 12/2020 khi thị trường bắt đầu tung ra những sản phẩm phục vụ mùa Giáng sinh 2020 thì chị đã mua sắm và trang trí cây thông tại nhà.

Không chỉ người dân, mà tại tòa nhà chung cư, khu dân cư... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đã rộn ràng không khí Giáng sinh với những tiểu cảnh cây thông, hang đá, cổng đèn... Còn những trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, chuỗi hàng quán ăn... cũng khoác lên mình chiếc áo mới lấp lánh, mang đậm màu sắc Giáng sinh.

Đại diện Ban quản lý một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức cho rằng, với bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban quản lý và Ban quản trị chung cư mong muốn tạo không gian vui chơi và chào đón Giáng sinh nội bộ để cư dân hạn chế đến những nơi đông đúc và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Song song đó, tất cả người ra vào chung cư đều được kiểm tra nhiệt độ và yêu cầu dùng nước diệt khuẩn nên việc vui chơi, giải trí ở những khu vực cộng đồng trong chung cư cũng được đảm bảo an toàn cho cư dân.

Khảo sát thực tế tại trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, khu vực chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí Giáng sinh... cho thấy nguồn cung hàng hóa dồi dào và đa dạng chủng loại, với giá cả phù hợp với mọi đối tượng người tiêu dùng; trong đó nhiều đơn vị kinh doanh phổ biến là mặt hàng cây thông, trái châu, dây kim tuyến; quần áo, giày, mũ ông già Noel...

Tuy nhiên, nắm bắt xu hướng người dân có nhu cầu trang trí Giáng sinh tại nhà nên đơn vị kinh doanh chú trọng giới thiệu những mặt hàng có kích cỡ nhỏ và vừa. Còn những sản phẩm có kích cỡ lớn hoặc theo yêu cầu thì khách hàng phải đặt đơn hàng trước.

Cụ thể, tại thị trường TP Hồ Chí Minh, sản phẩm cây thông có kích cỡ cao 0,9m đến 1,5m đang hút hàng có giá bán từ 160.000 - 550.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, tùy theo chủng loại và màu sắc, trang trí sẵn hoặc chưa trang trí... những sản phẩm này có giá cả chênh lệch khác nhau.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hoàng Hưng, tiểu thương chợ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết, khác với những năm trước, mùa Giáng sinh 2020, tất cả đơn vị kinh doanh đều thiết kế những combo cây thông trang trí sẵn với đa dạng mức giá để người tiêu dùng dễ dàng mua sắm. Ngoài việc không phải lựa chọn từng món sản phẩm để trang trí cho cây thông, người tiêu dùng còn tiết kiệm thời gian hơn khi được giao hàng tận nhà và lắp đặt miễn phí.

Không kém phần sôi động, chợ online cũng nhộn nhịp tung sản phẩm Giáng sinh 2020 ra thị trường với phong phú chương trình khuyến mãi, giảm giá và kèm theo hậu mãi cho khách hàng. Theo đó, người tiêu dùng chỉ cần lên những kênh thương mại điện tử như tiki.vn; shoppee.vn, lazada.vn... hay một số kênh bán hàng qua website của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), LOTTE Mart... đều có thể tìm mua cho mình những mặt hàng trang trí Giáng sinh 2020.

Thị trường Giáng sinh 2020 cũng tiếp tục đón nhận những dòng sản phẩm cây thông tươi của những thương hiệu trong nước lẫn hàng nhập khẩu. Điển hình, một số đơn vị chuyên kinh doanh mặt hàng hoa tươi, cây cảnh tung ra thị trường sản phẩm cây thông tươi mini, trạng nguyên... để phục vụ nhu cầu trang trí Giáng sinh của người dân. 

Ghi nhận thực tế, giá bán một cây thông tươi mini dao động ở mức 120.000 - 250.000 đồng/sản phẩm. Trong khi đó, những cây thông tươi được trang trí trái châu, nơ đỏ, dây kim tuyến, dây đèn chớp... thì có giá dao động ở mức 300.000 - 500.000 đồng/sản phẩm. Những sản phẩm này được người tiêu dùng ở khu vực thành thị ưa chuộng do phù hợp với không gian nhỏ hoặc nhu cầu trang trí tiểu cảnh tại nhà.

Mặt khác, đơn vị kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh còn giới thiệu một số sản phẩm cây thông tươi nhập khẩu được bán với hình thức nguyên cây hoặc cành. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này có giá "đắt đỏ" nên đơn vị kinh doanh chỉ ưu tiên phục vụ cho khách hàng đặt trước.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Diệp, Giám đốc Công ty Green Life, sản phẩm cây thông tươi năm nay được nhập về khá đa dạng với gần chục loại có chiều cao từ 1,2m đến 7m; trong đó, cây thông tươi cao từ 1,2m đến 1,5m có giá bán từ 2 - 3 triệu đồng/sản phẩm; cây thông tươi cao 7m và tán rộng 3,5m có giá khoảng 50 triệu đồng...

Dù chưa về đến Việt Nam nhưng hiện nhiều sản phẩm đã "cháy hàng", nhất là cây thông tươi có kích cỡ từ 1,2m;1,5m và 3,7m nhập về nhiều nhưng không đủ cung cấp. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sản phẩm cây thông tươi nhập khẩu có nguồn cung hạn chế và giá tăng theo chi phí vận chuyển.

Mặc dù thị trường hàng hóa phục vụ mùa Giáng sinh 2020 đã khởi động với không khí nhộn nhịp nhưng các đơn vị kinh doanh ngành hàng này dự báo sức mua có thể yếu hơn hoặc duy trì ở mức bằng năm 2019. Bởi tình hình dịch COVID-19 kéo dài trên toàn cầu và diễn biến phức tạp đã tác động đến nền kinh tế và thu nhập của người dân, nên người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu để phòng rủi ro tài chính.

Ngoài ra, theo các đơn vị kinh doanh, sản phẩm trang trí Giáng sinh gần như có thể tái sử dụng qua nhiều năm nên thị trường bị bão hòa trong những năm gần đây. Đặc biệt, đối với ngành hàng này, người tiêu dùng chủ yếu có nhu cầu mua sắm thêm, chứ ít mua mới nên khó có khả năng kích cầu tiêu dùng nếu không đưa ra thị trường những sản phẩm mới lạ và độc đáo.

Mỹ Phương (TTXVN)
Phố bán đồ Giáng sinh lớn nhất TP Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp
Phố bán đồ Giáng sinh lớn nhất TP Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp

Dù còn khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng tại phố bán đồ Giáng sinh lớn nhất TP Hồ Chí Minh, không khí mua sắm đã tấp nập; người mua người bán rộn ràng, nhộn nhịp suốt ngày đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN