Chứng khoán chiều 14/9: VN-Index 'ngập' trong sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 14/9, áp lực bán tiếp tục dâng cao về chiều, đẩy hàng loạt cổ phiếu lớn giảm giá tới hơn 1%. Tuy nhiên, VN-Index chốt phiên chỉ giảm 1,73%, với mức 1.339,7 điểm, do thị trường giảm điểm cũng kéo theo lực cầu bắt đáy.
Chú thích ảnh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như: CTG, MBB, VPB, BID, TCB, ACB, HDB… nằm trong số những cổ phiếu đã gây tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên chiều 14/9.  Trong đó, CTG dẫn đầu mức giảm khi giảm tới 2%; VJC -1,7%; HDB -1,6%,;VPB -1,4%; ACB -1,3%.

Lực cản khác còn đến từ các bluechip PNJ khi -3,3% xuống 89.000 đồng, POW -3% xuống 11.500 đồng, SSI -2,5% xuống 42.500 đồng. Nhóm các cổ phiếu bất động sản lớn như NVL, VHM, VIC, PDR, KDH dừng chân ở tham chiếu.

Đóng cửa phiên chiều 14/9, sàn HoSE có 168 mã tăng và 234 mã giảm, VN-Index giảm 1,73 điểm (-0,13%), xuống 1.339,7 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 730,45 triệu đơn vị, giá trị 19.659 tỷ đồng, giảm gần 6% về khối lượng và 15% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 38,2 triệu đơn vị, giá trị 1.652,7 tỷ đồng.

Còn sàn HNX có 100 mã tăng (52 mã tăng trần) và 90 mã giảm, HNX-Index giảm 1,2 điểm (-0,34%), xuống 347,86 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 165 triệu đơn vị, giá trị 3.137 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 5,8 triệu đơn vị, giá trị 148,1 tỷ đồng.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới không tích cực, với việc chỉ số VN-Index tiếp tục thất bại trước ngưỡng kháng cự tâm lý 1.350 điểm lần thứ 3 trong một tuần qua. Trên góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đang trong khoảng giằng co và sẽ cần sự bứt phá trong thời gian tới để bắt đầu một xu hướng mới. Các chuyên gia tài chính dự báo: Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm bước vào chu kỳ hồi phục với kỳ vọng tăng trưởng trở lại trong quý IV/2021.

Đại diện Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết: Về thị trường chứng khoán, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường khi mặt bằng lãi suất vẫn ở mức thấp. Sau đợt điều chỉnh vào tháng 7/2021, định giá thị trường quay trở lại vùng hấp dẫn, điều này có thể sẽ giảm rủi ro tăng trưởng thấp trong quý III/2021.

“Kinh tế dần mở cửa trở lại là điểm hỗ trợ cho thị trường trong giai đoạn tới. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhưng mô hình hồi phục của các thị trường chứng khoán mới nổi cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm bước vào chu kỳ hồi phục với kỳ vọng tăng trưởng trở lại trong quý tới”, Yuanta Việt Nam nhận định. Dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ duy trì đà tăng trong tháng 9/2021 và kiểm định lần lượt các mức kháng cự 1.380 và 1.424 điểm.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.