Thị trường robot công nghiệp của Trung Quốc lớn nhất thế giới

Báo cáo mới nhất của Liên minh Công nghiệp Robot Trung Quốc (CRIA) đánh giá nước này vẫn duy trì được vị trí là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong năm 2016 với tốc độ tăng trưởng 26,6%.
Thị trường robot công nghiệp của Trung Quốc lớn nhất thế giới ảnh 1

Công nhân thử robot công nghiệp tại nhà máy ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: engineering.com

Có tới 61,5% trong tổng số 88.992 robot công nghiệp được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc trong năm ngoái là các loại robot hiện đại, điển hình là robot đa khớp nối, trong khi đó các loại robot được sản xuất trong nước chiếm tới 33%.

Theo dự báo của các chuyên gia, doanh số từ lĩnh vực này sẽ vượt qua 50 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7,26 tỷ USD) vào năm 2020. Hiện Trung Quốc đang tăng cường ứng dụng robot công nghiệp trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất ô tô, hàng không và thiết bị gia dụng. 
Báo cáo của CRIA dự đoán “công nghiệp 3C” - gồm máy tính, viễn thông và điện tử tiêu dùng - sẽ có triển vọng trở thành khu vực ứng dụng robot công nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc trong 3 đến 5 năm tới. Với mật độ 49 robot/10.000 công nhân vào năm 2015 - thấp hơn so với mức bình quân của thế giới là 69 robot/10.000 công nhân, thị trường robot công nghiệp Trung Quốc hiện sở hữu không gian phát triển rất lớn. Tháng 5/2015, Trung Quốc đã giới thiệu chiến lược "Made in China 2025" để kết nối các lĩnh vực sản xuất vào chuỗi giá trị, khuyến khích sự phát triển trong 10 lĩnh vực chủ chốt, trong đó có lĩnh vực chế tạo robot. Trong khi đó, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC) cho rằng tới năm 2020, nước này sẽ đầu tư khoảng 54,9 tỷ USD vào ngành công nghiệp robot và các dịch vụ liên quan, chiếm trên 30% tổng lượng đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực trên.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.